Mỹ cấp vũ khí cho SDF, sắp đánh lớn ở Syria

Theo AMN, hơn 100 chiếc xe quân sự Mỹ chở theo vũ khí đã tiến vào Deir Ezzor hôm 26/11 - động thái được cho là chuẩn bị đánh lớn với IS.

Thông tin này đã được nguồn tin quân sự địa phương xác nhận, tổng cộng đã có hơn 100 chiếc xe tải quân sự của Mỹ chở theo nhiều loại vũ khí đã được phát hiện di chuyển từ phía bắc Syria tới phòng tuyến của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở tỉnh Deir Ezzor.

AMN cho rằng, nhiều khả năng đây là đợt viện trợ vũ khí mới của Mỹ cho SDF để phục vụ chiến dịch tấn công sắp tới nhằm vào lực lượng khủng bố IS hoạt động gần thị trấn chủ chốt Hajin, phía đông nam tỉnh Deir Ezzor trong thời gian tới.

Đoàn xe quân sự Mỹ tại Deir Ezzor.

Lực lượng SDF đang có ý định triển khai chiến dịch tấn công nhằm tiêu diệt các tay súng IS sau vụ việc cuối tuần qua lực lượng khủng bố vùng dậy và giành quyền kiểm soát ở một số khu vực bao gồm thị trấn Al-Bahra.

Ngoài mục tiêu giành lại các vùng lãnh thổ đã bị chiếm giữ, SDF còn muốn phát quang khu vực núi Baghouz, nơi cố thủ của các tay súng IS. Được biết, đây là đợt cấp vũ khí lớn thứ 2 của Mỹ dành cho SDF trước khi mở chiến dịch quân sự lớn nhằm vào các tay súng khủng bố IS.

Hồi đầu tháng 11/2018, một đoàn xe chở vũ khí và nhu yếu phẩm của Mỹ cấp cho SDF được xác định lên tới con số khoảng 300 chiếc. Mục đích viện trợ quân sự mới đến nhằm hỗ trợ lực lượng này trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Mục đích cấp vũ khí được Mỹ công bố nhưng danh mục vũ khí hiện đang được Mỹ bảo mật. Tuy nhiên, theo tuyên bố của SDF trước đó cho biết, đầu tháng 10/2018, lực lượng này sẽ được Mỹ cấp thêm cối chính xác 120mm, súng máy, xe bọc thép hạng nhẹ và nhiều đạn dược. Nhưng không có pháo phản lực và tên lửa phòng không.

Rất có thể loại cối chính xác 120mm mà lực lượng SDF nói đến là M120 trang bị đạn thế hệ mới APMI đã từng được thử nghiệm rất thành công trên chiến trường Afghanistan.

Điều đặc biệt trong gói cấp vũ khí lần này của Mỹ còn có sự xuất hiện của nhiều vũ khí có nguồn gốc từ Nga, trong đó có số lượng nhiều nhất là tên lửa chống tăng Kornet. Với cách cấp vũ khí này, Mỹ muốn che giấu sự trợ giúp quân sự dành cho SDF bởi vì ở Syria tràn lan số lượng lớn những vũ khí như vậy.

Việc Mỹ cung cấp vũ khí kiểu Liên Xô/Nga cho lực lượng SDF tại Syria nằm trong khuôn khổ một chương trình lớn, được hoạch định từ rất lâu trước đây, với nguồn ngân sách lên tới hàng tỷ USD. Chương trình này được tiến hành riêng rẽ với chương trình CIA đã đóng cửa về trang bị các cho phiến quân chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Clip đoàn xe chở vũ khí cho lực lượng SDF

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-cap-vu-khi-cho-sdf-sap-danh-lon-o-syria-3369950/