Mỹ cấp thêm hai tàu cho Hải quân Phillippines

Trong chuyến thăm Manila ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Washington sẽ cấp thêm hai tàu nữa cho Hải quân Philippines.

Sputnik đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 17/1 thông báo rằng Mỹ sẽ cấp thêm hai tàu chiến cho Hải quân Philippines nhằm hỗ trợ nước này trong hoạt động tuần tra Biển Đông.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau khi lên tàu BRP Gregorio del Pilar ở Manila, Philippines ngày 17/11/2015.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu sau khi lên tàu BRP Gregorio del Pilar ở Manila, Philippines ngày 17/11/2015.

Theo AP, ông chủ Nhà Trắng cho biết hai tàu này – một tàu tuần duyên và một tàu nghiên cứu - là một phần của kế hoạch mở rộng sự hỗ trợ của Washington đối với lực lượng hải quân ở Đông Nam Á.

Mặc dù ông Obama không nhắc đến Trung Quốc nhưng rõ ràng việc Washington chuyển giao tàu choHải quân Philippines là nhằm đáp trả động thái khẳng định chủ quyền lãnh hải vô lý của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Tổng thống Obama khẳng định Mỹ đã có “cam kết vững chắc” đối với Philippines và cam kết chung với an ninh các vùng biển trong khu vực này và tự do hàng hải.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói ông sẽ tìm cách để Quốc hội thông qua khoản ngân sách 140 triệu USD viện trợ an ninh hàng hải cho Đông Nam Á trong năm 2016.

Thiên An (Theo Sputnik)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/my-cap-them-hai-tau-cho-hai-quan-phillippines-590444.html