Mỹ cấp cho Ukraine 580 UAV chuyên săn binh sĩ Nga

Ngoài 4 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt HIMARS, gói viện trợ quân sự trị giá 270 triệu USD mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine còn bao gồm 580 UAV tấn công tự sát.

 Một binh sĩ vận hành UAV tự sát do Mỹ sản xuất. Ảnh: DW

Một binh sĩ vận hành UAV tự sát do Mỹ sản xuất. Ảnh: DW

Reuters ngày 22/7 cho biết, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby đã công bố gói viện trợ quân sự mới của Mỹ trị giá 270 triệu USD dành cho Ukraine, trong đó gồm 4 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS M142, nâng tổng số HIMARS mà Mỹ cam kết chuyển cho Ukraine lên 20 tổ hợp.

Gói viện trợ quân sự mới cũng gồm 580 máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ Phoenix Ghosts có thể mang theo thuốc nổ để tập kích mục tiêu theo dạng tự sát. Phoenix Ghost có tính năng tương tự mẫu UAV SwitchBlade mà Mỹ từng gửi sang Ukraine.

Ngoài ra, gói viện trợ mới còn có 36.000 viên đạn cho pháo M777 Howitzer, 3.000 vũ khí chống tăng, 4 xe chỉ huy cùng các loại phụ tùng phà thiết bị khác.

Ông Kirby cho hay, Mỹ cũng đang thăm dò xem liệu họ có thể gửi máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất tới Ukraine hay không. "Đó không phải là thứ sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn hạn", ông Kirby phát biểu.

Theo lời quan chức Mỹ, nước này đã cung cấp khoảng 8,2 tỷ USD viện trợ an ninh cho Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới cùng. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ phê duyệt các gói viện trợ bổ sung trong những tuần tới.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/my-cap-cho-ukraine-580-uav-chuyen-san-binh-si-nga-i661430/