Mỹ cáo buộc tỷ phú Trung Quốc trốn thuế gần 2 tỷ USD

Ông Lưu Trung Điền, tỷ phú Trung Quốc và là nhà sáng lập tập đoàn sản xuất nhôm Trung Quốc Trung ương đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ tại Los Angeles cáo buộc hành vi trốn thuế. Cáo trạng đã được hoàn tất hồi tháng 5 vừa qua, song đến tuần này mới được công bố, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách chấm dứt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo cáo trạng, hành vi trốn thuế của tỷ phú Lưu Trung Điền đã được thực hiện từ năm 2008 và tiếp diễn đến ngày nay. Số tiền trốn thuế ước tính 1,8 tỷ USD. Theo bồi thẩm đoàn, tỷ phú 55 tuổi và tập đoàn Trung Quốc Trung ương đã buôn lậu lượng lớn kim loại này vào Mỹ. Giới chức Mỹ cũng đã chuẩn bị lệnh bắt giữ với ông Lưu Trung Điền, người được cho là đang ở Trung Quốc. Hiện tập đoàn Trung Quốc Trung ương chưa đưa ra phản ứng về thông tin trên. Ông Lưu Trung Điền có thể phải đối mặt với tội danh gian lận và rửa tiền, với tổng khung hình phạt tối đa lên tới 465 năm tù giam. Theo tạp chí Forbes, tổng tài sản của tỷ phú này và gia đình ông ước tính 3,2 tỷ USD./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/my-cao-buoc-ty-phu-trung-quoc-tron-thue-gan-2-ty-usd