Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều động 60.000 binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ

Chính quyền Mỹ cáo buộc Trung Quốc đã triển khai gần 60.000 binh sỹ tới khu vực biên giới phía bắc giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong bối cảnh leo thang căng thẳng tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước.

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News vào hôm qua (10/10), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đề cập sự hiện diện của hàng chục nghìn binh lính quân đội Trung Quốc tại biên giới với Ấn Độ và cáo buộc chính quyền Trung Quốc đang có những hành động làm gia tăng căng thẳng tranh chấp giữa hai quốc gia.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Căng thẳng dọc biên giới Trung - Ấn đã bùng phát sau một loạt vụ đụng độ giữa quân đội 2 nước ở khu vực thung lũng Galwan vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Vụ đụng độ xảy ra hồi giữa tháng 6 đã khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 76 người khác bị thương, trong khi phía Trung Quốc không công bố con số thương vong. Hai bên vẫn đang nỗ lực đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng, song cũng đồng thời triển khai thêm loạt khí tài quân sự, quân nhân tới gần khu vực tranh chấp lãnh thổ./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cao-buoc-trung-quoc-dieu-dong-60000-binh-sy-toi-bien-gioi-voi-an-do-785214.vov