Mỹ cáo buộc Triều Tiên gây ra vụ mất tích của các công dân

Ngày 30/8, trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhân Ngày quốc tế các nạn nhân bị mất tích, Mỹ kêu gọi Triều Tiên và các nước khác, coi những vụ mất tích của công dân là một mối đe dọa đối với chính quyền.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. (Nguồn: CNN)

Trong tuyên bố này, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nhấn mạnh: "Tại Triều Tiên, chính quyền gây ra những vụ mất tích đối với những người hoạt động về tôn giáo và những người bị cáo buộc phạm tội chính trị".

Tuyên bố nói trên cũng liệt Myanmar, Syria, Venezuela và Iraq là những chính quyền gây ra các vụ mất tích đối với những tộc người thiểu số, các nghị sĩ, quân đội và dân thường. Bà Ortagus nói: "Chúng tôi yêu cầu công lý cho các nạn nhân bị mất tích và quy trách nhiệm cho những kẻ gây ra những tội ác này".

Trong khi đó, Triều Tiên tỏ thái độ giận dữ vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, coi đó là một nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm lật đổ chế độ tại nước này. Cáo buộc mới nhất nói trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ - Triều về việc dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đang lâm vào bế tắc.

(theo Yonhap News)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-cao-buoc-trieu-tien-gay-ra-vu-mat-tich-cua-cac-cong-dan-100323.html