Mỹ cáo buộc Nga đẩy mạnh vũ trang hóa Bắc Cực

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa bày tỏ mối quan ngại về cuộc tấn công của Nga có thể diễn ra từ Bắc Cực.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự không hài lòng với sự hiện diện của Quân đội Nga ở Bắc Cực, tuyên bố rằng việc xây dựng lực lượng trong khu vực gây ra mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Hơn nữa, NATO tin rằng Nga cùng với Trung Quốc đang đặt ra một thách thức thực sự đối với Hoa Kỳ, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương và các đồng minh trong khu vực này.

Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại về cái gọi là biên giới Faroe - Iceland giữa Greenland, Iceland và Vương quốc Anh. Theo chuyên gia Murphy, Liên bang Nga và Trung Quốc "đang cố gắng thách thức lợi ích của Hoa Kỳ, phương Tây và đồng minh".

Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng Nga đang tạo ra Bộ chỉ huy chiến lược chung dựa trên Hạm đội phương Bắc và đang xây dựng cơ sở hạ tầng. Mỹ cũng lo lắng về việc triển khai các hệ thống S-400 trên Bán đảo Kola.

Phía Mỹ tin rằng đây là một phần của sự tích tụ sức mạnh quân sự ở Bắc Đại Tây Dương, một nỗ lực nhằm ngăn chặn Hoa Kỳ và Canada tập trung lại trong trường hợp khủng hoảng, báo cáo của Tạp chí Chuyên gia Chính trị.

Bắc Cực đang chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang nóng bỏng. Ảnh: TASS.

Bắc Cực đang chứng kiến cuộc chạy đua vũ trang nóng bỏng. Ảnh: TASS.

Ngược lại, các nhà phân tích cho rằng trong thực tế Nga thể hiện độc quyền khả năng phòng thủ và các hành động khiêu khích được tạo ra bởi Hoa Kỳ và đồng minh.

"Những gì chúng ta có thể nói về lợi ích của các quốc gia khác ở Bắc Cực? Do những hành động khiêu khích được Hoa Kỳ và NATO tạo ra gần biên giới Nga, Moskva đang tích cực thể hiện sự sẵn sàng để đảm bảo an ninh của chính mình, bao gồm thông qua các cuộc tập trận quân sự ở Bắc Cực. Chúng ta có nên nói rằng Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga thông qua Bắc Cực, trong khi Nga chỉ xây dựng phòng thủ"? - các chuyên gia lưu ý.

Cần phải làm rõ rằng sự bất mãn của NATO là do thực tế trong khi các tàu chiến của họ xuất hiện ở Biển Barents, Nga bắt đầu tiến hành cuộc tập trận của riêng mình, buộc NATO phải rời khỏi khu vực biên giới với Nga.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-cao-buoc-nga-day-manh-vu-trang-hoa-bac-cuc/20200516043004725