Mỹ cáo buộc Nga bao che cho Syria

Kênh Channel News Asia ngày 29/11 dẫn lời người đại diện chính quyền Washington cho biết, Nga đang cố gắng chống lại cuộc điều tra nhằm tìm ra thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công hóa học ở Syria.

Bên ngoài trụ sở Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW)

Bên ngoài trụ sở Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW)

Trong khuôn khổ cuộc họp thường niên mới đây của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), đại diện Mỹ đã cáo buộc Nga giúp Syria che giấu việc sử dụng các loại vũ khí chứa chất độc hóa học bị cấm trong cuộc chiến đang diễn ra ở Syria.

Cụ thể, Đại sứ Mỹ Kenneth Ward nói rằng, Nga đang cố gắng chống lại cuộc điều tra nhằm tìm ra thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công hóa học ở Syria của tổ chức này.

Bên cạnh đó, Nga cũng đang kêu gọi các đồng minh hợp tác ngăn chặn các khoản tài trợ ngân sách sắp tới cho OPCW, khiến cơ quan này phải đứng trước nguy cơ tạm dừng hoạt động.

Tuy nhiên, phía Nga đã phủ nhận các cáo buộc này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các tay súng thuộc nhóm của chỉ huy chiến trường Abu Malek - một phần của nhóm Hay’at Tahrir al-Sham cùng với nhóm Mũ trắng đã lên kế hoạch thực hiện các hành động khiêu khích liên quan tới các cuộc không kích và sử dụng vũ khí hóa học ở những vùng đông dân cư, thuộc khu vực giảm leo thang Idlib.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, dẫn nguồn tin tức cho hay, một nhóm người và 3 xe container chứa hóa chất không xác định đã tới thị trấn Sarmada, cách Idlib 30km vào đầu tháng 11. Một trong số những chiếc xe này mang thiết bị quay phim chuyên nghiệp và các mảnh đạn pháo có những dấu hiệu xác định của Nga.

Tại đây, chúng sẽ thực hiện các cảnh quay giả mạo về những cơ sở dân sự được cho là bị phá hủy trong các cuộc không kích, cũng như việc sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib đã được lên kế hoạch tung lên các mạng xã hội và coi đó là bằng chứng cáo buộc chính phủ Syria và không quân Nga chống lại dân thường.

Bình An

CNA

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/my-cao-buoc-nga-bao-che-cho-syria-557227.html