Mỹ cáo buộc máy bay Nga đánh chặn 'không an toàn' trên Biển Đen

Một chiếc máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn một chiếc máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ với khoảng cách 'không an toàn' trên Biển Đen, Hải quân Mỹ cho biết. Đoạn Video được đăng tải trên Twitter cho thấy, chiếc Su-27 của Nga chỉ bay cách vài mét chiếc máy bay do thám của Mỹ.

Ảnh cắt từ video. (Nguồn: RT).

Đoạn video mà Hải quân Mỹ đăng trên Twitter cho thấy một chiếc Su-27 của Nga bay với khoảng cách rất gần máy bay do thám của Mỹ. Chiếc Su-27 dường như được trang bị tên lửa treo trên hai bênh cánh.

Theo Hải quân Mỹ, chiếc Su-27của Nga bay xung quanh chiếc EP-3 của Mỹ trong khoảng 25 phút. Cơ quan này cũng khẳng định máy bay do thám của họ đang "hoạt động theo luật pháp quốc tế."

Trước thông tin này, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ việc và khẳng định chiếc Su-27 giữ một khoảng cách an toàn với chiếc EP-3.

"Phi hành đoàn của chiếc Su-27 báo cáo rằng đã phát hiện máy bay trinh sát của Mỹ và chỉ làm theo tất cả các thủ tục an toàn, hộ tống chiếc EP-3 để ngăn chặn nó vi phạm biên giới nước Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay do thám của Mỹ thường xuyên hoạt động ở biên giới Nga, không ngạc nhiên khi Nga kích hoạt lực lượng không quân quốc gia để đảm bảo sự an toàn biên giới. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã nhiều lần phàn nàn về hành động của Moscow. Mỹ cho rằng phi công Nga bằng cách nào đó đã bay theo cách "không chuyên nghiệp" hoặc "không an toàn".

Trước đó, ngày 1/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có ít nhất 17 máy bay và UAV nước ngoài đã hoạt động do thám gần biên giới của Nga chỉ trong một tuần. Máy bay chiến đấu của Nga đã có bốn lần phải hoạt động để ngăn chặn những nguy hiểm tiềm ẩn ở biên giới của đất nước.

Ngân Anh (theo RT)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/my-cao-buoc-may-bay-nga-danh-chan-khong-an-toan-tren-bien-den-tintuc421941