Mỹ cáo buộc Huawei lừa đảo và ăn cắp bí mật thương mại

Đã nhiều năm nay, phía Mỹ đã khẳng định rằng Huawei có thể được sử dụng bởi chính phủ Trung Quốc để thực hiện âm mưu gián điệp hoặc thậm chí gây gián đoạn mạng lưới viễn thông nước ngoài.

Ảnh: WSJ

Huawei Technologies và 2 chi nhánh của công ty này tại Mỹ mới đây đã bị cáo buộc với âm mưu lừa tiền và câu kết ăn cắp bí mật thương mại, theo phán quyết mới nhất của tòa án Mỹ công bố vào ngày thứ Năm. Như vậy cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại công ty viễn thông Trung Quốc này đã mở ra thêm trên một mặt trận mới.

Những cáo buộc mới nhất đã đẩy cao áp lực từ phía Mỹ lên Huawei. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng gây áp lực lên các nước đồng minh để chặn công ty viễn thông di động lớn này ra khỏi mạng di động công nghệ tiếp theo bởi những lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

Đã nhiều năm nay, phía Mỹ đã khẳng định rằng Huawei có thể được sử dụng bởi chính phủ Trung Quốc để thực hiện âm mưu gián điệp hoặc thậm chí gây gián đoạn mạng lưới viễn thông nước ngoài.

Cáo buộc mới nhất được đưa ra bởi tòa án liên bang Brooklyn được đưa ra dựa trên quan điểm của phía Mỹ vào tháng 1/2019 về việc Huawei gian lận tài chính và vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.

Các công tố viên liên bang tại Brooklyn khẳng định cáo buộc mới nhất liên quan đến những tham vọng đã nhiều năm nay của Huawei và các công ty chi nhánh tại Mỹ và Trung Quốc nhằm ăn cắp bản quyền trí tuệ từ nhiều doanh nghiệp, trong đó có 6 công ty công nghệ Mỹ.

Cáo buộc trên đưa ra dựa trên phàn nàn từ nhiều công ty được biết đến như Cisco Technology, T-Mobile hay Motorola và nhiều công ty khác theo công bố của Wall Street Journal.

Các công tố viên cho rằng các nỗ lực của Huawei đã thành công, kết quả công ty này đã giành được nhiều bản quyền trí tuệ không được công bố về robot, công nghệ ăng ten di động và mã nguồn Internent. Những tài sản thu về từ hoạt động đánh cắp này đã giúp cho công ty giảm được chi phí và dành tiền cho hoạt động nghiên cứu và phát triển và vì vậy có lợi thế cạnh tranh thiếu công bằng.

Theo quan điểm từ phía Huawei, những cáo buộc mà phía Mỹ đưa ra chống lại 2 công ty Huawei Device USA và Futurewei Technologies hoàn toàn không có căn cứ và không công bằng. Đại diện công ty nhấn mạnh: “Cáo buộc mới nhất là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ để gây tổn hại đến uy tín và hoạt động kinh doanh của Huawei, nó liên quan đến vấn đề ngăn cản cạnh tranh chứ không phải thực thi luật pháp”.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/my-cao-buoc-huawei-lua-dao-va-an-cap-bi-mat-thuong-mai-3535310.html