Mỹ cáo buộc Huawei đánh cắp bí mật thương mại

Các công tố viên Mỹ ngày 13/2 đã bổ sung cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại đối với Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.

Các công tố viên của Mỹ cho rằng Huawei đã âm mưu đánh cắp bí mật thương mại từ 6 công ty công nghệ của Mỹ và vi phạm Đạo luật về các tổ chức tham nhũng và những ảnh hưởng của xã hội đen (RICO).

Huawei trước đó đã bị Mỹ cáo buộc lừa đảo ngân hàng. (Ảnh: AFP)

Huawei trước đó đã bị Mỹ cáo buộc lừa đảo ngân hàng. (Ảnh: AFP)

Huawei cũng bị cáo buộc tham gia các hoạt động tại Iran và Triều Tiên, các nước bị trừng phạt bởi Mỹ, EU và Liên Hợp Quốc.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện đang tìm cách ngăn chặn các công ty Mỹ mua thiết bị của Huawei và thúc giục các nước đồng minh cũng làm vậy. Các chuyên gia an ninh Mỹ bày tỏ quan ngại rằng các thiết bị của Huawei có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động do thám ở Mỹ./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/cong-nghe/my-cao-buoc-huawei-danh-cap-bi-mat-thuong-mai-1010087.vov