Mỹ cáo buộc hãng sản xuất drone Trung Quốc 'làm gián điệp'

Giới chức Mỹ vừa đưa ra một cáo buộc, cho rằng DJI Science and Technology - hãng sản xuất drone hàng đầu của Trung Quốc có dính líu tới hoạt động gián điệp cho chính phủ nước này, theo Fast Company.

Giới chức Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc hãng sản xuất drone hàng đầu của Trung Quốc “làm gián điệp” cho chính phủ.

Trang Fast Company đưa tin, Văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa tung ra một bản ghi nhớ, đã chỉ ra những điểm nghi vấn liên quan đến DJI vào hồi tháng 8 năm ngoái.

Theo đó, ICE ngầm cáo buộc DJI đang cung cấp dữ liệu thực thi pháp luật và hạ tầng tối quan trọng của Mỹ cho chính phủ Trung Quốc. Cụ thể, DJI đang nhắm tới một số mục tiêu chính phủ và doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực trên nhằm mở rộng khả năng thu thập và khai thác dữ liệu nhạy cảm của Mỹ.

ICE đã chỉ ra một “danh sách dữ liệu nhạy cảm” đã bị DJI thu thập trên diện rộng, như hệ thống máy bay không người lái (UAS) hiện bao gồm cả ứng dụng smartphone Android có tên DJI Go và Sky Pixel. Những ứng dụng này sẽ tự động gắn thẻ ảnh và vị trí GPS, đăng ký dữ liệu nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi hệ thống đã tắt.

Không chỉ có thế, các ứng dụng này có thể thu thập thêm nhiều thông tin nhận dạng người dùng như địa chỉ email, họ tên, số điện thoại, hình ảnh, video hoặc thông tin máy tính kết nối… Các thông tin thu thập được đều là những dữ liệu liên quan đến những cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, như hình ảnh chi tiết của các trung tâm kiểm soát năng lượng, các địa điểm tối mật hoặc địa điểm xây dựng cầu đường,… của quốc gia này.

Ngoài ra, ICE cũng nhận thấy, nguồn dữ liệu thu thập được của DJI có thể phục vụ cho những cuộc tấn công chống lại Mỹ bằng cả hình thức vật lý hoặc không gian mạng.

Những kết luận trên được ICE đưa ra sau quá trình kiểm tra, đánh giá các báo cáo mã nguồn mở và một số nguồn đáng tin cậy trong ngành công nghiệp.

Đáp trả lại, hãng DJI gọi đó là “lời tuyên bố điên rồ”, đồng thời khẳng định, đó là một tuyên bố không có căn cứ.

Theo một cuộc khảo sát gần đây, DJI đang nắm gần như toàn bộ thị phần drone trên thế giới, đặc biệt, DJI chiếm tới 70% thị phần drone tại Mỹ.

Trước mối nguy về DJI, hồi tháng 8, quân đội Mỹ bất ngờ đưa ra lệnh cấm sử dụng các sản phẩm của DJI do phát hiện lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng điều khiển, cho phép tin tặc có thể tấn công. Và ngay sau đó, DJI đã kịp thời bổ sung thêm tính năng khởi chạy drone không sử dụng Internet để xoa dịu phản ứng của quân đội Mỹ.

Thanh Trà

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201712/my-cao-buoc-hang-san-xuat-drone-trung-quoc-lam-gian-diep-588006/