Mỹ cảnh cáo Belarus, dọa tung hành động 'dằn mặt' Minsk

Ngày 31/3, Mỹ cảnh báo sẽ tái áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 9 công ty quốc doanh của Belarus trừ khi quốc gia này phóng thích các tù nhân bị bắt trong một cuộc đàn áp nhằm vào các cuộc biểu tình đòi dân chủ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cảnh cáo tái áp đặt trừng phạt Belarus. (Nguồn: Reuters)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cảnh cáo tái áp đặt trừng phạt Belarus. (Nguồn: Reuters)

Mỹ đã cấm các giao dịch với các công ty hóa dầu và công nghiệp của Belarus, bao gồm cả công ty dầu mỏ hàng đầu Belneftekhim sau cuộc bầu cử năm 2006.

Năm 2015, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành các miễn trừ trừng phạt đối với các công ty trên và có hiệu lực tới ngày 24/4.

Trả lời phóng viên báo chí, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết: “Thật đáng tiếc, chúng tôi nhận thấy tình hình nhân quyền đã xấu đi đến mức được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử độc lập của Belarus với hơn 300 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ”, đồng thời cho rằng điều này khiến Mỹ đảo ngược quyết định miễn trừ trừng phạt.

Ông Price cũng cho hay, Mỹ kêu gọi các nhà chức trách Belarus thực hiện các bước đi, cụ thể là thả tất cả các tù nhân chính trị.

(theo Bloomberg)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-canh-cao-belarus-doa-tung-hanh-dong-dan-mat-minsk-140929.html