Mỹ cảnh báo TQ lợi dụng Singapore Airshow để sao chép công nghệ

Quan chức Mỹ cho rằng Trung Quốc muốn tận dụng triển lãm Singapore Airshow để tiếp cận công nghệ ngay cả khi dịch bệnh đang lan rộng ở nước này.

Ngay cả khi Trung Quốc đang chiến đấu với dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra, họ cũng không nên tận dụng triển lãm hàng không quốc tế Singapore Airshow khai mạc vào ngày 11/2, như một cơ hội để mạnh tay với các đối tác của Mỹ, hoặc đánh cắp thông tin tình báo, bí mật công nghệ, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, South China Morning Post đưa tin.

Trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, Mỹ sẽ đưa phái đoàn lớn nhất từ trước đến nay tới Singapore, giữa lúc Washington đẩy mạnh cuộc cạnh tranh quyền lực toàn cầu với Bắc Kinh, R. Clarke Cooper, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề chính trị, quân sự cho biết.

“Chúng tôi không muốn thấy họ sử dụng triển lãm hàng không như một phương tiện để khai thác và trộm cắp, không chỉ các công nghệ của chúng tôi mà còn của những người khác”, ông Cooper nói.

Ông Cooper, người từng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự, ngoại giao và tình báo ở Iraq, Đức và nhiều nước khác, cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

 Trung Quốc vẫn gửi hàng chục nhân viên và đội bay biểu diễn đến Sigapore, bất chấp lo ngại về virus corona. Ảnh: AFP.

Trung Quốc vẫn gửi hàng chục nhân viên và đội bay biểu diễn đến Sigapore, bất chấp lo ngại về virus corona. Ảnh: AFP.

Điều đó bao gồm những nỗ lực tại triển lãm hàng không hoặc rộng hơn là chồng chất nợ đối với khách hàng mua hệ thống vũ khí của họ, hoặc gây nguy hiểm cho chủ quyền của các đồng minh Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Tận dụng mọi cơ hội

Trung Quốc đang tập trung mọi nỗ lực để chiến đấu với sự bùng phát của dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra khiến hơn 1.000 người tử vong và hơn 40.000 người nhiễm bệnh, họ vẫn nỗ lực duy trì sự hiện diện của mình nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ.

Bất chấp lệnh cấm của Singapore đối với tất cả du khách Trung Quốc, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vẫn gửi hàng chục nhân viên và đội bay biểu diễn Bát Nhất đến Singapore dự triển lãm. Bát Nhất sẽ là đội bay trình diễn đầu tiên bay biểu diễn tại Singapore Airshow 2020.

Các quân nhân Trung Quốc sẽ được kiểm tra y tế và thân nhiệt thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

Theo một cựu quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Singapore, Trung Quốc luôn xem các triển lãm hàng không như một cơ hội lớn để thu thập thông tin tình báo. Trong khi đó, có sự hạn chế nhất định trong thông tin tình báo về năng lực của Trung Quốc.

Lockheed Martin, nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới đã rút lui không tham dự triển lãm do lo ngại virus. Ảnh: Reuters.

Triển lãm hàng không quốc tế Singapore Airshow 2020 diễn ra từ ngày 11-16/2, tại trung tâm triển lãm Changi, Singapore. Ban tổ chức đã khuyến cáo khách tham quan, đối tác mua bán vũ khí tránh bắt tay nhau để góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus corona chết người.

Tập trung vào giá

Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã mở rộng quy mô ngành công nghiệp quốc phòng và tái cấu trúc quân đội, nhằm mục tiêu hoàn thành quá trình hiện đại hóa quân đội vào năm 2035 và xây dựng lực lượng có quy mô toàn cầu vào năm 2049.

Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng 208% kể từ năm 2000, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

Ông Cooper cho biết Trung Quốc nhấn mạnh vào vấn đề chi phí để thu hút khách hàng trong cuộc cạnh tranh thương mại quốc phòng. Bắc Kinh thường cung cấp cho khách hàng những mẫu vũ khí với giá rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm cùng loại của Mỹ.

Tuy vậy, ông Cooper cho rằng khách hàng mua vũ khí giá rẻ của Trung Quốc phải đối mặt với rủi ro về vấn đề chất lượng, dễ rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc và dịch vụ hậu mãi cũng kém hơn so với Mỹ.

Tuy vậy, các nhà phân tích quốc phòng nhận định vũ khí Trung Quốc ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực máy bay không người lái. “Dù chất lượng và hiệu suất của vũ khí do Trung Quốc sản xuất không cao, nhưng chi phí thấp là một lợi thế lớn của họ trong việc bán hàng”, Elsa Kania, chuyên gia tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ nói.

Mỹ vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, nhưng Trung Quốc cũng đã thiết lập được chỗ đứng đặc biệt của họ trong thị phần thương mại quốc phòng. Theo một báo cáo của SIPRI công bố vào tháng 1, Trung Quốc đã vượt Nga để trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/my-canh-bao-tq-tan-dung-singapore-airshow-de-sao-chep-cong-nghe-post1045652.html