Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống S-400 của Nga

Mỹ vừa một lần nữa cảnh báo nước này sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và ngừng chuyển giao máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu như Ankara tiếp tục theo đuổi thương vụ mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất. (Ảnh: TASS)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị áp đặt các biện pháp trừng phạt theo một dự luật do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành vào năm ngoái nhằm trừng phạt các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Moscow.

Phát biểu trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á và châu Âu Wess Mitchell cảnh báo: “Chúng tôi đã cảnh báo rõ ràng rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu mua các hệ thống phòng không S-400”. Cụ thể, đại diện ngoại giao này cho biết, Mỹ sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt theo điều 231 của Đạo luật chống lại những đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), cho phép áp đặt những biện pháp hạn chế nhằm vào bên thứ 3 duy trì quan hệ hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo.

Theo quan điểm của ông Mitchell thì việc Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hợp đồng mua bán hệ thống S-400 với Nga sẽ khiến mối quan hệ giữa Ankara và Washington thay đổi tới ngưỡng “khó có thể hàn gắn”, thậm chí là chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quân sự giữa hai nước, gồm cả việc Mỹ chuyển giao các máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi tin rằng, chúng tôi vẫn nắm trong tay những cơ sở pháp lý cho phép ngừng việc chuyển giao F-35 trong một số tình huống nhất định, gồm cả những mối lo ngại về an ninh quốc gia” – ông Mitchell nói.

Hệ thống phòng không S-400 có tên gọi là Hệ thống tên lửa phòng không đa tầng di động Triumf (AAMS) là một thiết bị tên lửa tối tân do Nga sản xuất. S-400 có khả năng phát hiện, lần theo dấu vết và phá hủy các máy bay, máy bay không người lái, hay tên lửa ở khoảng cách 402 km. Hiện Nga mới chỉ bán các thiết bị tên lửa tối tân này cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Ngày 3/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận về chuyển giao các hệ thống tên lửa S-400, dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Diễn biến này ngay lập tức đã trở thành nguồn cơn gây nên nhiều sóng gió trong quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía Mỹ đã nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về hậu quả, thậm chí là có nguy cơ phải đối mặt với lệnh trừng phạt nếu như Ankara còn tiếp tục theo đuổi thương vụ mua các khẩu đội tên lửa S-400 do Nga sản xuất.

Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được hai chiếc F-35 từ Mỹ để phục vụ cho các mục tiêu đào tạo. Dự kiến, Mỹ sẽ tiến hành chuyển giao 4 chiếc F-35 tiếp theo cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2019. Hiện chưa rõ quan hệ hợp tác giữa Mỹ và nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này có thay đổi gì sau những tuyên bố mới nhất do ông Mitchell vừa đưa ra hay không.

Nhân chuyến thăm Washington vào đầu tháng 6/2018, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhấn mạnh, Ankara sẽ không “dung thứ bất kỳ biện pháp gây sức ép nào” liên quan tới kế hoạch mua trang thiết bị quân sự từ Nga. Cũng theo quan điểm của ông Cavusoglu thì việc chuyển giao các máy bay F-35 từ Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ đã không bị trì hoãn hay gặp phải cản trở.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cũng đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ có động thái cản trở việc Ankara mua các hệ thống S-400 do Moscow sản xuất./.

Thu Lan (Theo TASS, PressTV)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/my-canh-bao-tho-nhi-ky-mua-he-thong-s-400-cua-nga-488725.html