Mỹ cảnh báo tấn công trả đũa thẳng vào binh sĩ Nga tại Syria

Mỹ đe dọa sẽ tấn công lực lượng tuần tra của cảnh sát quân sự Nga ở Syria mà không cảnh báo trước, sau khi xảy ra vụ va chạm khiến 4 binh sĩ nước này bị thương.

Hãng thông tấn Al Masdar News cho biết, vào hôm 26/8 tại địa điểm bên ngoài thành phố Al-Malikiyah thuộc tỉnh Al-Hasakah, Đông Bắc Syria đã xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng giữa binh sĩ Nga và Mỹ.

Theo thông tin tại hiện trường, lực lượng quân cảnh Nga đã chặn đường đoàn xe quân sự Mỹ đang tiến về phía biên giới Iraq, dẫn đến màn rượt đuổi bằng xe bọc thép trên cánh đồng.

Tình hình bắt đầu leo thang khi phía Nga quyết định sử dụng trực thăng vận tải đa dụng Mi-8AMTSh cùng với trực thăng vũ trang Mi-35M bay rất thấp để ép lính Mỹ phải rời khỏi khu vực,

Nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc cho biết, đã có ít nhất 4 quân nhân nước này bị thương trong vụ đối đầu nói trên, họ được chần đoán là bị chấn động nhẹ do va đập, không liên quan tới sử dụng vũ khí.

Rất may là cuộc đụng độ trên chưa leo thang thành đối đầu quân sự, khi cả hai bên đều cố gắng kiềm chế hành động của mình. Bộ Quốc phòng Nga và Mỹ sau đó cũng không đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Mặc dù vậy, mới đây trong nội bộ giới quân sự Mỹ đã có những lời kêu gọi tấn công trả đũa nhằm đoàn xe tuần tra của quân cảnh Nga mà không cần cảnh báo, với lý do Moskva đã vi phạm thỏa thuận về thiết lập khu vực giảm leo thang căng thẳng ở miền Bắc Syria.

“Chúng tôi đã từng đưa lính đánh thuê Nga sang thế giới bên kia một lần (ý nói về cuộc tấn công của không quân và pháo binh Mỹ nhằm vào binh sĩ thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner hồi năm 2018, khiến 177 người thiệt mạng)".

"Nếu người Nga không muốn hòa bình thì hãy để họ tự trách mình khi đã làm 4 binh sĩ của chúng tôi bị thương", hãng thông tấn Al Masdar News dẫn nguồn tin tham khảo từ giới quân sự Mỹ cho biết.

Ngay sau khi phía Mỹ đưa ra tuyên bố trên, các chuyên gia lo ngại rằng chính giới Mỹ sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này ngay lập tức thắt chặt chính sách ở miền Bắc Syria để chống lại người Nga.

Quan điểm chính thức nhiều nghị sĩ Mỹ về vấn đề này cũng tương tự, đặc biệt Washington ám chỉ rằng họ sẵn sàng phá bỏ các thỏa thuận với Nga sau vụ va chạm vừa qua.

Nếu thỏa thuận nhằm ngăn chặn phát sinh tình huống giao tranh mất kiểm soát giữa binh sĩ Mỹ và Nga ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Syria bị phá bỏ có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Vấn đề nghiêm trọng hiện nay đó là trực thăng AH-64 Apache đã có mặt tại điểm nóng, phương tiện tác chiến trên không này theo đánh giá đủ sức giúp lực lượng Mỹ tạo ưu thế đáng kể trước người Nga.

Những cuộc đối đầu giữa xe thiết giáp hai nước giờ đây đã có cả sự tham gia của trực thăng vũ trang và trong tương lai không loại trừ viễn cảnh xuất hiện thêm tiêm kích, cho thấy sự kình địch thực chất chỉ có gia tăng chứ không hề thuyên giảm.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-my-canh-bao-tan-cong-tra-dua-thang-vao-binh-si-nga-tai-syria-post442770.antd