Mỹ cảnh báo tấn công nếu Syria tiếp tục sử dụng vũ khí hóa học

Mỹ đã cảnh báo Nga về việc Mỹ sẵn sàng tấn công Syria nếu Chính phủ Syria còn sử dụng vũ khí hóa học.

Cảnh báo trên được hãng tin Bloomberg, Mỹ đăng tải trên số ra hôm qua (24/8). Tờ báo dẫn nguồn tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đưa ra trong cuộc gặp người đồng cấp Nga Nikolai Patrushev tại Geneva, Thụy Sỹ ngày 23/8 cho biết, Mỹ có thông tin nói rằng, Tổng thống Syria có thể sẽ sử dụng vũ khí hóa học khi ông đang tìm cách lấy lại Idlib - khu vực cuối cùng lực lượng đối lập còn chiếm giữ ở Syria.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Independence.

Tại cuộc gặp, ông John Bolton nhấn mạnh, Mỹ sẽ có phản ứng quân sự còn mạnh mẽ hơn hành động quân sự mà Mỹ từng sử dụng tại Syria vào cuối năm 2017.

Cũng tại cuộc gặp, hai bên cũng thảo luận về khả năng Mỹ rút quân khỏi căn cứ quân sự ở biên giới giữa Syria và Iraq cũng như triển vọng Mỹ hợp tác với lực lượng quân sự Nga đóng gần hai khu vực này. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa nhất trí được về 2 vấn đề trên. Ngoài ra, Mỹ cũng bác bỏ đề xuất của Nga về việc đóng băng lệnh trừng phạt với Iran như một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn để ổn định tình hình Syria.

Vào ngày 7/4/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công căn cứ quân sự Shayrat, Syria nhằm phản ứng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học xảy ra tại tỉnh Idlib ít ngày trước đó, bất chấp việc Chính phủ Syria phủ nhận cáo buộc của Mỹ./.

Hồng Nhung/VOV1Theo TASS

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-canh-bao-tan-cong-neu-syria-tiep-tuc-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-804636.vov