Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt nếu Ai Cập mua máy bay chiến đấu của Nga

Ngày 14/11, Mỹ đã cảnh báo Ai Cập về các lệnh trừng phạt nếu nước này quyết định mua máy bay chiến đấu của Nga.

Trong bức thư ngày 14/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập hủy thỏa thuận mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga.

Phi cơ Su-35. Ảnh: Defense News.

Phi cơ Su-35. Ảnh: Defense News.

Theo bức thư này, các thỏa thuận mua vũ khí của Nga sẽ khiến Ai Cập bị trừng phạt và làm phức tạp các giao dịch quốc phòng cũng như viện trợ an ninh của Mỹ đối với Ai Cập.

Cảnh báo của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tới Cairo để thảo luận về hợp tác quân sự với Ai Cập. Ai Cập hồi đầu năm đã ký một thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD nhằm mua 20 máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. Hiện chưa có phản hồi của chính phủ Ai Cập về cảnh báo của Mỹ.

Mỹ từng cung cấp cho Ai Cập hàng tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế trong nhiều năm qua trong đó bao gồm việc bán máy bay F-16 và trực thăng chiến đấu./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-canh-bao-se-trung-phat-neu-ai-cap-mua-may-bay-chien-dau-cua-nga-978750.vov