Mỹ cảnh báo sa thải các nhân viên Hàn Quốc do bế tắc về đàm phán chia sẻ kinh phí

Quân đội Mỹ ngày 29/1 cảnh báo gần 9.000 nhân viên người Hàn Quốc làm việc tại trại Humphreys có thể sẽ phải nghỉ phép không lương từ tháng 4 tới, nếu hai nước thất bại trong đàm phán chia sẻ kinh phí cho việc duy trì 28.500 binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc.

Trại Humphreys là một lát cắt của nước Mỹ giữa Hàn Quốc - nơi nhân viên Hàn Quốc đang làm việc tại đây và có khả năng sẽ bị sa thải nếu hai nước không đạt được thỏa thuận về kinh phí.

Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức 6 vòng đàm phán nhưng chưa thể đạt được một thỏa thuận, do khác biệt trong yêu cầu của Washington về việc Seoul phải tăng mạnh phần đóng góp trong năm 2020.

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cho biết, thỏa thuận hiện tại đã hết hạn vào cuối năm 2019, nhưng quân đội Mỹ đang sử dụng “các quỹ còn dư” trong nỗ lực giảm thiểu ảnh hưởng đối với các nhân viên.

Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho hay, từ ngày 28/1, họ bắt đầu gửi “các bức thư yêu cầu nghỉ phép” tới các nhân viên theo quy định của luật pháp Mỹ về việc yêu cầu phải thông báo trước 60 ngày.

Thông báo của USFK nêu rõ: “Do Hàn Quốc không tiếp tục cam kết chia sẻ kinh phí cho việc thuê các lực lượng người Hàn Quốc làm việc cho chúng ta, USFK sẽ sớm cạn kiệt các nguồn quỹ đã được lên kế hoạch nhằm chi trả lương cho họ”.

QT

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-canh-bao-sa-thai-cac-nhan-vien-han-quoc-do-be-tac-ve-dam-phan-chia-se-kinh-phi-108510.html