Mỹ: cảnh báo người dân không du lịch tới 80% các quốc gia trên thế giới do COVID-19

Mỹ sẽ ban hành các hướng dẫn y tế cho du khách, đồng thời đưa ra cảnh báo người dân không đi du lịch tới 80% các quốc gia trên thế giới vì những rủi ro có thể gặp phải từ đại dịch COVID-19.

Kể từ tháng 8 năm ngoái, Mỹ không ban hành các cảnh báo du lịch nào

Kể từ tháng 8 năm ngoái, Mỹ không ban hành các cảnh báo du lịch nào

Theo chuyên gia về du lịch, mặc dù các cơ quan chức năng Mỹ đưa ra cảnh báo nhưng đây không phải là lời cảnh báo chính thức ở cấp độ toàn cầu. Bộ Ngoại giao Mỹ sử dụng các tiêu chuẩn của CDC để chuẩn bị các hướng dẫn về y tế và an toàn đối với từng quốc gia. Dựa trên những tiêu chuẩn đó, khoảng 80 % các quốc gia sẽ ở trong nhóm cảnh báo “Cấp độ 4” tức là “không đi du lịch”. Trước khi khuyến cáo được cập nhật, chỉ có 34 quốc gia được đặt trong cảnh báo du lịch mức 4, bao gồm các vùng chiến sự như Syria, Libya, Afghanistan, Iraq và Yemen....

Bên cạnh đó, du lịch cũng không được khuyến khích đối với 20% các quốc gia còn lại. Khuyến cáo cho rằng người Mỹ có kế hoạch du lịch nước ngoài nên xem xét lại trước khi đi.

Mặc dù Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ quốc gia nào nhưng nhiều người dự đoán rằng hướng dẫn cho từng quốc gia sẽ được ban hành trong trong tuần tới. Được biết, các đánh giá của Bộ Ngoại giao bao gồm tỷ lệ lây nhiễm, năng lực xét nghiệm và điều trị tại nơi đó.

Cho đến nay, Mỹ đã có hơn 582.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Mỹ, với hơn 32,5 triệu ca COVID-19 được ghi nhận.

Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo về một đợt gia tăng trên toàn cầu trong bối cảnh tỷ lệ các ca nhiễm mới đạt mức cao nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện.

Hải Yến

(Theo Al Jazeera)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/my-canh-bao-nguoi-dan-khong-du-lich-toi-80-cac-quoc-gia-tren-the-gioi-do-covid-19-n190405.html