Mỹ cảnh báo Nga có thể dùng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc tấn công Ukraine

Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/1 cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang theo dõi sát sao việc di chuyển quân của Nga tới Belarus và cho rằng Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung với Belarus làm vỏ bọc để tấn công Ukraine từ phía Bắc.

Theo một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ, việc di chuyển quân của Nga để thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung với Belarus không tuân thủ các thủ tục thông thường như thông báo cho các nước châu Âu trước 1 tháng và mời các quan sát viên quốc tế. Phía Mỹ cảnh báo Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận này làm vỏ bọc để tấn công Ukraine.

Mỹ cảnh báo Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc để tấn công Ukraine. Ảnh: FT

Mỹ cảnh báo Nga có thể sử dụng các cuộc tập trận chung làm vỏ bọc để tấn công Ukraine. Ảnh: FT

Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ tin rằng Nga có thể tiến hành tấn công Ukraine bất cứ lúc nào đồng thời cảnh báo Nga sẽ phải hứng chịu các hậu quả nặng nề nếu không lựa chọn con đường ngoại giao. Theo bà Psaki, mọi giải pháp đều đang được cân nhắc bao gồm cả việc loại Nga khỏi Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên Ngân hàng Toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hiện đang có chuyến thăm Ukraine và Đức từ 18-20/1. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken là sự tiếp nối các hoạt động ngoại giao sâu rộng với các đồng minh và đối tác châu Âu về một cách tiếp cận thống nhất nhằm giải quyết mối đe dọa Nga gây ra đối với Ukraine, những nỗ lực chung của Mỹ nhằm khuyến khích Nga lựa chọn ngoại giao và giảm leo thang vì lợi ích của an ninh và ổn định./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-canh-bao-nga-co-the-dung-cac-cuoc-tap-tran-chung-lam-vo-boc-tan-cong-ukraine-post919224.vov