Mỹ cảnh báo các nước nhập khẩu dầu mỏ từ Iran

Theo Tân Hoa xã và Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ S.Mnuchin ngày 21-10 cảnh báo, các nước sẽ gặp khó khăn hơn trong việc được miễn trừng phạt liên quan lệnh cấm nhập dầu mỏ mà chính quyền Tổng thống D.Trump áp đặt với Iran so với thời chính quyền tiền nhiệm. Ðể được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ, các nước sẽ phải giảm khoảng 20% lượng dầu nhập khẩu từ Iran so với giai đoạn 2013-2015.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ cáo buộc của Mỹ về việc quốc gia Hồi giáo này can thiệp cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran B.Qasemi khẳng định, chính sách của Iran là không can thiệp công việc nội bộ của các nước khác.

Tại họp báo với các nghị sĩ Iran và Pháp, Thượng nghị sĩ Pháp Ph.Bonnecarrere, Chủ tịch Nhóm Hữu nghị Pháp - Iran của Thượng viện Pháp cho biết, các nỗ lực của châu Âu nhằm giúp Iran hưởng lợi từ thỏa thuận hạt nhân là khó, nhưng hoàn toàn có thể. Các nước châu Âu đang tìm cách bảo đảm rằng ít nhất một ngân hàng của Iran liên kết với thế giới sau khi Mỹ áp đặt các trừng phạt mới chống Tehran.

Theo thống kê công bố ngày 21-10, Iran và Nga đã trao đổi thương mại hơn 956 nghìn tấn hàng hóa phi dầu mỏ trị giá hơn 751 triệu USD trong nửa đầu năm theo lịch Iran (từ ngày 21-3 đến 22-9). Con số này tăng 25,7% về trọng lượng và 81% về giá trị so cùng kỳ năm 2017.

Trang mạng tin tức Eghtesadonline cho biết, nợ của các ngân hàng Iran tại Ngân hàng trung ương Iran (CBI) đã tăng ở mức báo động trong những năm gần đây. Vấn đề này trở thành một thách thức lớn đối với hệ thống ngân hàng Iran trong bối cảnh các khoản nợ chưa trả trở thành nguyên nhân chính dẫn tới tăng các thanh toán bằng tiền mặt và lạm phát phi mã.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38005902-my-canh-bao-cac-nuoc-nhap-khau-dau-mo-tu-i-ran.html