Mỹ, Canada thắt chặt các biện pháp cấm vận Nga

Ngày 15-3, Mỹ và Canada đã đồng thời áp đặt thêm nhiều biện pháp cấm vận đối với các cá nhân, tổ chức của Nga do liên quan vụ Nga bắt giữ các tàu chiến của Ukraine tại eo biển Kerch hồi tháng 11-2018.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ ra thông cáo tuyên bố thắt chặt các lệnh trừng phạt Nga, đưa thêm sáu cá nhân và tám tổ chức có liên quan tới Nga vào danh sách đen. Các cá nhân Nga bị Mỹ trừng phạt lần này bao gồm một số quan chức Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Phó Chủ tịch, thư ký Ủy ban Bầu cử trung ương nước CH Nhân Dân tự xưng Donestsk. Mỹ cùng áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty Oceanpribor, Fiolent factory, Sudokomposite, New Projects, Consol-Stroy, Zvezda, công ty đóng tàu Yaroslavsky and Zelenodolsk Gorky của Nga.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những cá nhân và tổ chức bị trừng phạt lần này do "đã tham gia vào vụ tấn công phi lý của Nga vào các tàu chiến Mỹ ở eo biển Kerch, sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ cuộc bầu cử bất hợp pháp của chính phủ ly khai ở đông Ukraine.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Chrystia Freeland cũng ra thông cáo cho biết Canada đã quyết định đưa 114 cá nhân và 15 tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt. Thông cáo viết: "Để phối hợp với Liên minh châu Âu và Mỹ, hôm nay Canada thông báo lệnh trừng phạt mới để đáp trả các hành động gây hấn của Nga tại Biển Đen và eo biển Kerch và sự sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea của Nga".

Trong danh sách các cá nhân bị Canada trừng phạt có Chủ tịch tập đoàn Rosneft Igor Sechin, Chủ tịch ngân hàng VTB Andrey Kostin, doanh nhân Igor Rotenberg, Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Quận Liên bang phía nam Vladimir Ustinov và Chỉ huy lực lượng Vệ binh quốc gia Nga Viktor Zolotov.

Trước đó, Liên minh châu Âu cũng thông báo sẽ kéo dài thời hạn các lệnh trừng phạt Nga thêm sáu tháng và bổ sung thêm một số cá nhân và tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt.

Ngày 25-11-2018, lực lượng Nga chặn và bắt giữ hai tàu chiến Berdyansk và Nikopol, cùng tàu kéo Yana Kapa của Ukraine tại eo biển Kerch trên biển Azov với cáo buộc những con tàu này đã vượt qua đường biên giới và xâm nhập vào lãnh hải của Nga. Hiện 24 thủy thủ Ukraine trên các con tàu này vẫn đang bị giữ tại các cơ sở giam giữ ở thủ đô Moscow của Nga.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39521702-my-canada-that-chat-cac-bien-phap-cam-van-nga.html