Mỹ cân nhắc việc cắt giảm binh sỹ đồn trú ở Hàn Quốc

Truyền thông Mỹ hôm qua (17/7) đưa tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đang cân nhắc việc giảm bớt binh sỹ đóng ở Hàn Quốc.

Từ tháng 9/2019, Mỹ và Hàn Quốc đã đàm phán về việc chia sẻ chi phí cho lực lượng Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.

Binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc cắm cờ 2 nước trên xe tăng của họ. Ảnh: AFP.

Binh sỹ Mỹ tại Hàn Quốc cắm cờ 2 nước trên xe tăng của họ. Ảnh: AFP.

Hai bên vẫn đang bất đồng trước yêu cầu của Tổng thống Trump đòi Hàn Quốc phải tăng mạnh chi phí đóng góp. Tạp chí Phố Wall hôm qua (17/7) đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trình chính phủ các phương án giảm sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc.

Hiện có 28.500 lính Mỹ đồn trú ở nước này. Theo giới chức Mỹ, động thái trên nằm trong kế hoạch giảm và tái triển khai lực lượng Mỹ trên toàn thế giới.

Tháng 6/2020, Tổng thống Trump thông báo chính quyền của ông có ý định giảm lính Mỹ đóng ở Đức từ 34.500 xuống còn 25.000 và viện dẫn cái gọi là sự thất bại của Đức trong việc chia sẻ công bằng chi phí quốc phòng.

Chính phủ Mỹ và chính phủ Nhật Bản cũng đã bắt đầu đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự và đàm phán dự báo rất căng thẳng vì ông Trump đòi Nhật Bản có đóng góp nhiều hơn nữa./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo NHK

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-can-nhac-viec-cat-giam-binh-sy-don-tru-o-han-quoc-1072042.vov