Mỹ cân nhắc tăng cường trao đổi thông tin tình báo với Saudi Arabia

Thông tin này được đưa ra sau cuộc tấn công hôm 15/9 vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia khiến sản lượng của quốc gia này bị giảm một nửa và làm chấn động thị trường dầu mỏ thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc gặp tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman trong cuộc gặp tại Osaka, Nhật Bản, ngày 29/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin các quan chức Mỹ ngày 16/9 cho biết Washington đang cân nhắc tăng cường trao đổi thông tin tình báo với Riyadh, sau cuộc tấn công hôm 15/9 vào các cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia khiến sản lượng của quốc gia này bị giảm một nửa và làm chấn động thị trường dầu mỏ thế giới.

Các quan chức Mỹ, yêu cầu giấu tên, không đề cập đến mức độ mở rộng của hoạt động chia sẻ thông tin tình báo.

Tuy nhiên, Mỹ, từ lâu vẫn cảnh giác về sự dính líu sâu vào cuộc chiến tranh ở Yemen, chỉ chia sẻ một cách có chọn lọc thông tin tình báo với Saudi Arabia về những mối đe dọa từ phiến quân Houthi được Iran chống lưng - lực lượng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công trên.

Trong một động thái khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày đã chất vấn tuyên bố của Iran về việc Tehran không liên quan gì tới vụ tấn công vào các cơ sở lọc dầu ở Saudi Arabia.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “Nên nhớ, khi Iran bắn hạ một chiếc máy bay không người lái, họ cố ý nói rằng nó đang ở trong ‘không phận’ của họ, nhưng trên thực tế, nó không ở gần đó. Họ đã kiên trì bám vào câu chuyện đó mặc dù biết rằng đó là một sự dối trá. Giờ đây, họ nói rằng, họ không liên quan gì tới cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Chúng ta sẽ chờ xem?”./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-can-nhac-tang-cuong-trao-doi-thong-tin-tinh-bao-voi-saudi-arabia/595621.vnp