Mỹ cân nhắc nối lại một phần tài trợ cho WHO

Ngày 16-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang cân nhắc nối lại một phần tài trợ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong đó có đề xuất tài trợ 10% so với mức trước đây.

Ảnh minh họa (Nguồn: Getty Images)

Trước đó, ngày 14-4, Tổng thống D.Trump đã ra lệnh tạm ngừng tài trợ cho WHO với cáo buộc cơ quan y tế lớn nhất thế giới đã phản ứng chậm trễ với đại dịch Covid-19. Người đứng đầu chính phủ Mỹ cũng tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra nhằm vào WHO để làm sáng tỏ vấn đề này.

Các quan chức WHO sau đó đã bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng đề nghị ngừng chính trị hóa dịch bệnh, đồng thời kêu gọi Mỹ và Trung Quốc cùng hợp tác ứng phó với Covid-19.

Hơn 1 tháng sau khi tuyên bố tạm cắt tài trợ cho WHO, ngày 16-5, Tổng thống D.Trump thông báo đang cân nhắc nối lại một phần hoạt động này nhưng khẳng định chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, trong số các đề xuất, quốc gia này đang xem xét việc chỉ tài trợ cho WHO số tiền tương đương 10% so với mức thường lệ.

Theo New York Times, Mỹ là quốc gia tài trợ lớn nhất cho WHO với số tiền lên tới 400 triệu USD trong năm 2019.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/967591/my-can-nhac-noi-lai-mot-phan-tai-tro-cho-who