Mỹ cân nhắc dựng căn cứ gần 'cửa ngõ' vào Đại Tây Dương của Hải quân Nga

Dù quân đội Mỹ không nói rõ mục đích hàng đầu của việc xây dựng căn cứ là để giám sát tuyến đường biển chiến lược, song cho biết căn cứ này tọa lạc trên một hòn đảo thuộc Biển Na Uy.

Thành viên Phi đoàn CRS 435 khảo sát đường băng Jan Mayen. Ảnh: Không quân Mỹ

Thành viên Phi đoàn CRS 435 khảo sát đường băng Jan Mayen. Ảnh: Không quân Mỹ

Theo Đài Sputnik, đội khảo sát thuộc Phi đoàn Phản ứng Nhanh (CRS) 435 của Không quân Mỹ đã triển khai đánh giá sân bay Jan Mayen nằm trên một hòn đảo giữa Greenland và Na Uy. Mục đích của hoạt động này là lựa chọn một địa điểm để xây dựng căn cứ cho các chiến dịch tương lai. Đội khảo sát đã kiểm tra điều kiện đường bay, xem có đủ đáp ứng tiêu chuẩn hạ cánh máy bay quân sự Mỹ hay không.

“Phi đoàn 435 CRS đã triển khai một cuộc khảo sát vùng hạ cánh để đảm bảo máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules có thể hạ cánh xuống Jan Mayen, tiếp tế cho căn cứ đóng tại đó”, Kyel Yeager - giám sát viên phụ trách truyền tín hiệu vô tuyến CRS 435 – cho hay.

Đề cập kế hoạch triển khai căn cứ trong tương lai trên đảo, giám sát viên Yeager tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng căn cứ này trong các cuộc tập trận với đồng minh trong khu vực nhằm tăng cường hợp tác và “nhận diện những thách thức tiềm tàng” trong bối cảnh hoạt động tại Bắc Cực.

Báo cáo của Không quân Mỹ cũng nhấn mạnh về mặt chiến lược, đường băng Jan Mayen nằm trên tuyến đường biển mà các tàu chiến, tàu ngầm Hải quân Nga xuất phát từ Bắc Cực đi qua để vào Đại Tây Dương.

Gần đây, Mỹ tích cực tìm cách ngăn chặn Moskva mở rộng hoạt động tại Bắc Cực, trải dài đủ loại lĩnh vực từ quân sự đến kinh tế, khoa học. Thậm chí có phương tiện truyền thông còn đăng tin Mỹ sẽ xây dựng một căn cứ quân sự tại Bắc Cực để đối phó với sự hiện diện của Nga trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ làm thế nào Mỹ có thể triển khai các hoạt động đó do trên thực tế, Mỹ chỉ đang vận hành duy nhất một tàu phá băng.

Phản ứng trước các động thái của Mỹ, Nga đã thúc đẩy thành công đơn đề nghị Liên hợp quốc xem xét mở rộng thềm lục địa ở Bắc Cực của Nga.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-can-nhac-dung-can-cu-gan-cua-ngo-vao-dai-tay-duong-cua-hai-quan-nga-20200117095253340.htm