Mỹ cân nhắc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Iran để quay lại thỏa thuận hạt nhân

Chính quyền Mỹ đang xem xét dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt lên Iran trước đó như một phần trong nỗ lực quay lại thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết vào năm 2015.

Hãng tin AP hôm qua (28/4) dẫn nguồn tin cho biết, chính quyền Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào không phù hợp với thỏa thuận hạt nhân Iran hoặc cản trở Iran tuân thủ thỏa thuận, bao gồm các trừng phạt khiến Iran hạn chế trong việc tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và thực hiện các giao dịch bằng đồng USD.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng cho rằng, nếu muốn quay lại thỏa thuận hạt nhân, Mỹ cần xem xét giảm nhẹ hoặc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt, song, Mỹ sẽ xem xét chỉ loại bỏ những biện pháp không phù hợp với thỏa thuận. Ông Ned Price khẳng định, ngay cả khi gia nhập lại thỏa thuận, Mỹ vẫn sẽ giữ nguyên và tiếp tục thực hiện các lệnh trừng phạt đối với Iran, bao gồm việc tăng cường chế tạo tên lửa, hỗ trợ khủng bố và vi phạm nhân quyền.

Bình luận về vấn đề này, phía Iran trước đó đã nhiều lần cho biết sẽ không ngừng các hoạt động hạt nhân của mình theo quy định trong thỏa thuận nếu Mỹ không dỡ bỏ hoàn toàn tất cả các lệnh trừng phạt. Hiện các cuộc đàm phán gián tiếp về khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn đang diễn ra tại thủ đô Vienna, Áo./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 (biên dịch) Theo: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-can-nhac-do-bo-cac-lenh-trung-phat-iran-de-quay-lai-thoa-thuan-hat-nhan-853854.vov