Mỹ cần có giải pháp ngoại giao trực tiếp với Triều Tiên

Mỹ cần có giải pháp ngoại giao trực tiếp với Bình Nhưỡng bên cạnh các lệnh trừng phạt được áp đặt liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun nhấn mạnh như vậy với báo chí Thái Lan khi đang thăm nước này.

Tuyên bố của ông Joseph Yun đưa ra trong bối cảnh Washington vừa phát đi những thông điệp trái ngược nhau trong vấn đề giải quyết chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng…

Ông Joseph Yun đang có chuyến thăm Thái Lan nhằm thuyết phục nước này có biện pháp gây sức ép với Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng. Phát biểu với giới báo chí tại Bangkok, ông Joseph Yun nêu rõ, Mỹ cần áp dụng giải pháp ngoại giao trực tiếp song song với các biện pháp trừng phạt. Ông nhấn mạnh, chính sách của Mỹ dựa trên sức ép và ràng buộc và Washington muốn tạo áp lực đồng thời cùng với giải pháp ngoại giao.

Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Joseph Yun (bên trái) trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Virasakdi Futrakul, ngày 14-12, tại Bangkok. Ảnh: AFP

Tuyên bố của Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh ngày 11-12 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố Washington sẵn sàng đàm phán bất kỳ lúc nào Triều Tiên muốn đối thoại và sẵn sàng có cuộc gặp đầu tiên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ được nhiều nhà phân tích xem là dấu hiệu về một sự chuyển hướng trong chính sách nhất quán của Mỹ với Triều Tiên. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lại tuyên bố, chính sách của nước này đối với Triều Tiên "không hề thay đổi", trong khi đó Nhà Trắng cũng khẳng định Washington sẽ không đàm phán với Bình Nhưỡng trừ phi nước này thay đổi cách hành xử của mình.

Giới chuyên gia nhận định, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đang đưa ra những "thông điệp không thống nhất" về ý định đàm phán với Bình Nhưỡng. Theo ông Bruce Klingner, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của nhóm cố vấn chính sách Quỹ Di sản (Mỹ), mức độ mâu thuẫn trong nội bộ chính quyền Mỹ vượt quá "những bất đồng cơ chế thông thường" trong bất kỳ chính quyền nào. Trong khi đó, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), bà Sue Mi Terry cho rằng, trong bối cảnh Triều Tiên sắp sở hữu tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ, việc phối hợp chính sách quan trọng hơn bao giờ hết.

Liên quan đến tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên, phát biểu trong chương trình "Giờ Chính phủ" tại Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga ngày 15-12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định, biện pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng này là hai bên giảm căng thẳng và tiến tới đàm phán.

Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ tiếp tực nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình. Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, bà Lee Yu-jin, cho biết chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định mục tiêu tìm kiếm các giải pháp hòa bình trong sự hợp tác với cộng đồng quốc tế. Hàn Quốc không chấp nhận tuyên bố đơn phương từ phía Bình Nhưỡng rằng Triều Tiên đã hoàn tất chương trình hạt nhân. Bà Lee cũng khẳng định, Seoul sẽ tiếp tục khuyến khích Bình Nhưỡng hướng tới hòa bình và thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên.

Theo dự đoán của Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Hàn Quốc), Triều Tiên có thể sẽ có những bước thỏa hiệp về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này trong năm 2018, do phải đối mặt với những đe dọa quân sự của Mỹ, cũng như những khó khăn về tài chính. Báo cáo của viện trên cho biết, trong năm 2017, Triều Tiên vẫn chưa có bước thỏa hiệp nào về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể sẽ khác vào năm 2018. Trong năm 2018, Triều Tiên sẽ không còn nhiều không gian để tiến hành các hành động khiêu khích vì nếu làm vậy, Mỹ sẽ phản đối mạnh mẽ và có thể dẫn tới các phương án quân sự. Do đó, có thể nói Triều Tiên chỉ có phương án duy nhất là nhượng bộ.

BÌNH NGUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/my-can-co-giai-phap-ngoai-giao-truc-tiep-voi-trieu-tien-526516