Mỹ cấm Huawei bất thành, châu Âu vẫn kí hợp đồng 5G

Hoạt động kinh doanh của Huawei diễn ra bình thường, gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc vẫn có đơn hàng lắp đặt hạ tầng 5G tại các nước đồng minh Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cấm Huawei hoạt động và kinh doanh tại Mỹ, đồng thời hối thúc các nước đồng minh châu Âu cũng phải từ chối nhà thầu Trung Quốc này lắp đặt hạ tầng mạng 5G ở các nước này.

Huawei lớn mạnh ở các nước đồng minh Mỹ.

Huawei lớn mạnh ở các nước đồng minh Mỹ.

Tuy nhiên, nỗ lực này của ông Trump đã âm thầm bị các đồng minh như Hàn Quốc, Anh, Tây Ban Nha phá hỏng.

Theo số liệu mới nhất được gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc công bố, các hợp đồng 5G của Huawei đã bắt đầu được triển khai và thương mại hóa trên toàn thế giới. 2/3 dự án 5G ngoài Trung Quốc đang sử dụng thiết bị của Huawei.

Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã giành được 50 hợp đồng thương mại 5G bên ngoài Trung Quốc từ các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, Phần Lan...

Ryan Ding, Giám đốc điều hành mảng viễn thông của Huawei cho biết, công ty này đã vận chuyển hơn 150.000 thiết bị hạ tầng để phục vụ các dự án ở nước ngoài.

Các nhà mạng có thể làm việc với nhiều nhà cung cấp để triển khai các phần khác nhau của thiết bị phát 5G của họ. Phụ thuộc vào nhu cầu và quy định của quốc gia, các nhà mạng sẽ quyết định có mua từ nhiều nhà cung cấp hay không. Do đó, việc Huawei tiếp tục có được hợp đồng 5G để phát triển hạ tầng ở các quốc gia châu Âu không có nghĩa là họ đã được thầu trọn gói các thiết bị phần cứng và phần mềm. Căn cứ vào điểm này, các quốc gia châu Âu sẽ có cách để lập luận về khả năng họ cho phép nhà thầu Huawei được phát triển hạ tầng tại quốc gia này bất chấp các hối thúc từ Mỹ.

Tây Ban Nha, một trong những quốc gia là đồng minh là quốc gia đầu tiên tại châu Âu công khai kế hoạch mở rộng cửa đón Huawei.

Tập đoàn viễn thông Vodafone Espana của Tây Ban Nha ngày 15/6 đã ra mắt các dịch vụ mạng 5G thương mại đầu tiên với sự hợp tác từ Tập đoàn Trung Quốc. Mạng di động 5G sẽ phủ sóng 15 thành phố lớn của Tây Ban Nha, trong đó có Madrid, Barcelona, Valencia và Seville. Khoảng 50% dân cư ở các thành phố này sẽ được trải nghiệm dịch vụ mạng tốc độ cao trước khi dịch vụ này được mở rộng hơn trong tương lai.

Trong khi đó, Vương quốc Anh cũng chào đón Huawei nhưng có hành động âm thầm hơn. Tháng 4, Hội đồng An ninh Quốc gia Anh, do Thủ tướng Theresa May chủ trì đã London chấp nhận Huawei đấu thầu phát triển 5G nhưng sẽ ngăn không cho công ty này phát triển các bộ phận cốt lõi của mạng di động tiên tiến, hạn chế quyền truy cập vào các bộ phận không cốt lõi của hệ thống mạng 5G.

Thông tin bị rò rỉ này đã khiến Mỹ không hài lòng và gây sức ép lên Chính phủ của bà Theresa May. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã bị sa thải, được cho là có liên quan đến các thông tin bị rò rỉ với báo giới.

Bà Theres May sau đó đã có đơn từ chức, song không liên quan đến vấn đề Huawei. Khi Anh vẫn chưa tìm ra người thay thế bà May, Tổng thống Donald Trump trước chuyến thăm Anh vào tháng 6 đã lại một lần nữa đề cập đến các vấn đề phát triển hạ tầng 5G nên tránh né nhà thầu Trung Quốc bởi Mỹ có kinh nghiệm xử lý các vấn đề gián điệp mạng và đánh cắp thông tin thông qua cửa hậu của các gã công nghệ Trung Quốc.

Tuy nhiên, vấn đề kỹ thuật này cũng từng được các quan chức an ninh Anh củng cố. Một quan chức cho biết, họ có đủ trình độ để khắc phục các lỗi rủi ro mà Huawei mang lại cho quốc gia tiếp nhận các thiết bị hạ tầng cung cấp mạng 5G.

Việc đồng loạt chấp nhận hợp đồng phát triển mạng 5G của Huawei từ các đồng minh Mỹ cho thấy một sự thật, các quốc gia trên thế giới có quyền lựa chọn thương mại đa phương chứ không còn chấp nhận lắng nghe sức ép của Mỹ.

Thật khó để hình dung một quốc gia nào lại từ chối một hợp đồng hấp dẫn như từ Huawei. Từ bỏ nhà thầu này đồng nghĩa với việc các quốc gia bỏ lỡ cơ hội triển khai thế hệ mạng di động tiên tiến nhất hiện nay để chờ đợi những sản phẩm từ quốc gia khác như Mỹ, vốn không rõ có thể đảm bảo hoàn toàn các rủi ro lại có chi phí đắt hơn nhiều.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-cam-huawei-bat-thanh-chau-au-van-ki-hop-dong-5g-3382709/