Mỹ: Cách chức giám đốc lực lượng đặc nhiệm chống tổ chức IS

Quyết định cách chức ông Christopher Maier được đưa ra chỉ ba tuần sau quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper vào ngày 9/11 vừa qua.

Binh sỹ Mỹ tham gia chiến dịch chống lại IS tại Syria. (Nguồn: Getty Images)

Binh sỹ Mỹ tham gia chiến dịch chống lại IS tại Syria. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 1/12, Nhà Trắng đã cách chức Giám đốc Lực lượng Đặc nhiệm đối phó tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Christopher Maier, đồng thời giải thể văn phòng được thành lập để chống IS.

Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Maier vào vị trí nói trên từ tháng 3/2017.

Quyết định cách chức ông được đưa ra chỉ ba tuần sau quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper vào ngày 9/11 vừa qua.

Trước đó, ngày 30/11, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố người kế nhiệm của ông Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher Miller đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Maier.

Ông Maier là người phụ trách lực lượng đặc nhiệm đối phó với IS kể từ khi tháng 3/2017 tới nay.

Sau khi quan chức này rời Lầu Năm Góc, vị trí này sẽ được Văn phòng Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về hoạt động đặc biệt và xung đột cường độ thấp cùng các nhân viên của Văn phòng Chính sách của Bộ trưởng Quốc phòng tiếp quản./.

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-cach-chuc-giam-doc-luc-luong-dac-nhiem-chong-to-chuc-is/679920.vnp