Mỹ ca ngợi 'ngoại giao vaccine' của Ấn Độ đang tiếp sức cho nỗ lực toàn cầu chống lại Covid-19

Mỹ hoan nghênh việc Ấn Độ gửi tặng vaccine phòng Covid-19 cho một số quốc gia, đồng thời gọi New Delhi là 'người bạn thực sự'.

Trong vài ngày qua, Ấn Độ đã gửi các lô vaccine ngừa Covid-19 sản xuất trong nước dưới dạng viện trợ không hoàn lại tới Bhutan, Maldives, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Mauritius và Seychelles. New Delhi cũng đang cung cấp vaccine thương mại cho một số quốc gia khác như Saudi Arabia, Nam Phi, Brazil và Morocco.

Ấn Độ đang triển khai chương trình 'ngoại giao vaccine' của riêng mình. (Nguồn: Bangkok Post)

Ấn Độ đang triển khai chương trình 'ngoại giao vaccine' của riêng mình. (Nguồn: Bangkok Post)

Trong một tuyên bố ngày 22/1 trên mạng xã hội Twitter, Vụ Nam và Trung Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định: "Chúng tôi hoan nghênh vai trò của Ấn Độ đối với ngành y tế toàn cầu, với việc chia sẻ hàng triệu liều vaccine ngừa Covid-19 ở Nam Á. Ấn Độ đã bắt đầu cung cấp vaccine miễn phí cho Maldives, Bhutan, Bangladesh và Nepal cũng như các nước khác. Ấn Độ là một người bạn thực sự đang sử dụng ngành dược phẩm của mình để giúp đỡ cộng đồng toàn cầu".

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Gregory Meeks cũng dành lời khen cho nỗ lực của Ấn Độ đối với các nước láng giềng để chống đại dịch.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Mỹ ca ngợi sự hỗ trợ của Ấn Độ dành cho cộng đồng toàn cầu trong cuộc khủng hoảng y tế này như một công cụ ngoại giao, phản ánh một trong những thế mạnh độc đáo của Ấn Độ, là nơi có ngành công nghiệp vaccine vững mạnh, trong đó Viện Huyết thanh Ấn Độ là một trong những nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới.

Được mệnh danh là "nhà thuốc của thế giới", Ấn Độ sản xuất 60% vaccine trên toàn cầu. Thủ tướng Narendra Modi từng nhấn mạnh năng lực sản xuất và phân phối vaccine của Ấn Độ sẽ được sử dụng vì lợi ích của toàn nhân loại trong cuộc chiến chống Covid-19.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-ca-ngoi-ngoai-giao-vaccine-cua-an-do-dang-tiep-suc-cho-no-luc-toan-cau-chong-lai-covid-19-134682.html