Mỹ buộc tội Trung Quốc không ngừng ăn trộm bản quyền trí tuệ và công nghệ

Báo cáo bất lợi cho Trung Quốc được công bố chỉ 10 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhóm họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Ảnh: Bloomberg

Trong ngày thứ Ba, phía Mỹ buộc tội Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chiến dịch ăn trộm bản quyền trí tuệ và công nghệ với sự hỗ trợ của chính phủ dù gần đây Mỹ và Trung Quốc đã có nhiều dấu hiệu “xuống thang” trong cuộc chiến thương mại.

Theo Bloomberg, những lời buộc tội mới nhất được đưa ra trong báo cáo kéo dài 53 trang được công bố bởi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer chỉ 10 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhóm họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires.

Những chính trị gia với quan điểm bảo thủ trong chính quyền Mỹ đã tính toán rất kỹ về thời điểm tung ra bản báo cáo, hiện tại là thời điểm có lợi cho quan điểm của họ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh, điều đó cũng diễn ra khi mà Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đang kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán.

Báo cáo nhấn mạnh: “Cho đến nay, về căn bản, Trung Quốc chưa hề thay đổi hành vi, chính sách liên quan đến chuyển giao công nghệ, bản quyền trí tuệ, đổi mới và thậm chí còn đưa ra thêm những hành đông vô lý khác”.

Cũng trong báo cáo, phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc tiếp tục tăng cường thực hiện chiến dịch tấn công tin tặc có sự hỗ trợ của nhà nước chống lại những công ty Mỹ.

Báo cáo cũng dẫn lại thông tin từ một báo cáo khác từ U.S. Naval Wall College và đại học Tel Aviv, theo đó công ty China Telecom có thể đang tham gia vào một chiến dịch theo dõi trên mạng Internet, điều hướng qua máy chủ ở Trung Quốc đại lục với mục tiêu thu thập và phân tích dữ liệu.

Báo cáo nhấn mạnh rằng phía Trung Quốc đã phản ứng với những lo lắng từ phía chính phủ Mỹ liên quan đến chương trình “Made in China” 2025 với tham vọng dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot bằng cách triển khai chương trình tuyên truyền nhằm làm giảm tầm quan trọng của nó chứ không phải chấp nhận đưa ra những thay đổi đáng kể.

Theo phân tích của báo cáo, từ khi Mỹ công bố báo cáo nhằm giải trính cho lý do Mỹ tăng thuế với khoảng 250 tỷ USD hàng Trung Quốc, phía Trung Quốc mới chỉ thực thi một chính sách nổi bật duy nhất, đó chính là điều chỉnh lại một số hạn chế nhất định với chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài vào một số lĩnh vực của nước này.

Ngược lại, đầu tư của Trung Quốc sang Mỹ có giảm, nhưng thực chất lại tập trung nhiều hơn vào những công ty công nghệ mới mà phía Mỹ muốn bảo vệ, đầu tư của Trung Quốc vào công nghệ Mỹ thời gian gần đây tăng chóng mặt.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/my-buoc-toi-trung-quoc-khong-ngung-an-trom-ban-quyen-tri-tue-va-cong-nghe-3480755.html