Mỹ buộc tội hơn 300 người tham gia bạo loạn ở đồi Capitol

Quyền Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ John Carlin ngày 27-2 cho biết đã buộc tội hơn 300 người tham gia vụ bạo loạn gây chết người ở đồi Capitol tại thủ đô Washington vào tháng 11-2020.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi quyền Cảnh sát trưởng đồi Capitol Yogananda Pittman nói với các nhà lập pháp rằng, những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có ý định "làm nổ tung" trụ sở Quốc hội Mỹ. Hiện tại, cuộc điều tra nhằm vào những người phải chịu trách nhiệm trong vụ việc trên đang diễn ra với tốc độ và quy mô chưa từng có.

Những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung bên ngoài Đồi Capitol, ngày 6-1. Nguồn: Getty Images

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 26-2 cho biết cơ quan này đang "theo dõi rất chặt chẽ bất cứ phản ứng nào từ các cá nhân cho thấy ý định thực hiện một vụ tấn công hoặc ai đó đã làm điều này".

Còn Cục Cảnh sát liên bang (FBI) cũng điều tra khả năng các nhóm cực hữu có âm mưu cản trở tiến trình chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Quan chức FBI cho biết, những năm gần đây, các phần tử cực đoan ngày càng tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nước Mỹ.

Quỳnh Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/992311/my-buoc-toi-hon-300-nguoi-tham-gia-bao-loan-o-doi-capitol