Mỹ buộc tội 4 hacker quân đội Trung Quốc trong vụ tấn công Equifax năm 2017

Theo Bộ trưởng Tư pháp William Barr, Mỹ đã buộc tội 4 hacker đến từ Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc vì liên quan tới vụ hack Equifax năm 2017, ảnh hưởng gần 150 triệu công dân nước này.

Ảnh minh họa: Reuters

Vụ tấn công Equifax năm 2017 là một trong số các vụ xâm phạm dữ liệu lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa bình luận về thông tin này.

Khoảng 147 triệu người đã bị lộ thông tin cá nhân, bao gồm mã số an sinh xã hội, sinh nhật, bằng lái xe khi Equifax bị hack. Hacker dành nhiều tuần trong hệ thống Equifax, đột nhập mạng máy tính, đánh cắp bí mật công ty và dữ liệu cá nhân. Hacker điều chỉnh traffic qua xấp xỉ 34 máy chủ đặt tại gần 20 nước để che giấu tung tích.

CEO Equifax Mark Begor bày tỏ lòng biết ơn tới cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Quan chức Mỹ từng cáo buộc hacker Trung Quốc đứng sau vụ xâm phạm dữ liệu khổng lồ tại Văn phòng Quản trị nhân sự, làm lộ tên, mã số an sinh xã hội, địa chỉ của hơn 22 triệu nhân viên/cựu nhân viên liên bang Mỹ và nhà thầu cũng như 5,6 triệu dấu vân tay. Hacker Trung Quốc còn bị nghi ngờ là thủ phạm vụ tấn công tập đoàn khách sạn Marriott.

Do quy mô quá lớn và dính líu tới quá nhiều thông tin tài chính nhạy cảm của quá nhiều người Mỹ, ảnh hưởng của vụ tấn công đến Equifax và ngành công nghiệp tín dụng cũng vô cùng sâu rộng. Công ty đồng ý bồi thường tối đa 700 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc phạm pháp và trả tiền cho người dùng.

Bê bối làm náo loạn Equifax, buộc CEO Richard Smith phải ra đi và dẫn tới hàng loạt phiên điều trần trước quốc hội vì chậm chạp trong tiết lộ vụ xâm phạm.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cntt/bao-mat/my-buoc-toi-4-hacker-quan-doi-trung-quoc-trong-vu-tan-cong-equifax-nam-2017-194781.ict