Mỹ buộc tội 3 người Trung Quốc lập công ty bình phong để tấn công mạng

Tòa án Mỹ đã cáo buộc 3 người Trung Quốc dùng thủ đoạn để tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu từ nhiều công ty lớn của quốc tế.

Những tin tặc Trung Quốc lập công ty bình phong để lợi dụng tuồn mã độc vào các công ty nước ngoài

Theo bản cáo trạng liên bang được tòa án tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania công bố ngày 27.11, ba người Trung Quốc gồm Wu Yingzhuo, Dong Hao và Xia Lei đã điều hành công ty an ninh mạng Boyusec tại thành phố Quảng Châu để làm bình phong cho hoạt động đánh cắp thông tin mật doanh nghiệp, theo AP.

Qua việc cung cấp dịch vụ an ninh mạng cho các doanh nghiệp, công ty này cũng gửi những email có chứa mã độc nhằm xâm nhập máy tính của các công ty đối tác trên khắp thế giới. Hành động này diễn ra từ năm 2011 và kéo dài đến năm nay.

Giới công tố viên Mỹ cho hay nạn nhân của Boyusec bao gồm các công ty quốc tế như Moody’s Analytics, Siemens AG hay hãng sản xuất máy định vị vệ tinh Trimble.

Công tố viên Soo C. Song cho biết lệnh bắt giữ đã được ban hành nhưng không rõ những người này còn ở Trung Quốc hay không. Bà Song cũng nói rằng không có dấu hiệu nhà nước bảo trợ cho hoạt động này nhưng chính quyền Trung Quốc đã được thông tin về vụ việc.

Hồi tháng 8, một người Trung Quốc bị bắt ở thành phố Los Angeles với cáo buộc bán mã độc dùng để xâm nhập các công ty Mỹ. Mã độc này từng được dùng để tấn công mạng Cục quản lý nhân sự liên bang Mỹ năm 2014. Năm 2016, một nữ doanh nhân Trung Quốc bị phạt tù gần 4 năm sau khi thừa nhận tấn công mạng đánh cắp thông tin nhạy cảm của các công ty quốc phòng Mỹ.

Bảo Vinh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/my-buoc-toi-3-nguoi-trung-quoc-lap-cong-ty-binh-phong-de-tan-cong-mang-904392.html