Mỹ buộc phải 'nhả' một phần trại Rukban

Dưới áp lực của Nga và Syria, Mỹ đã phải cho phép hơn 360 người ở Trại tị nạn Rukban rời khỏi trại đến vùng lãnh thổ do Syria kiểm soát.

Sputnik dẫn lời lãnh đạo Trung tâm Hòa giải Syria của Bộ Quốc phòng Nga - Tướng Viktor Kupchishin cho biết, hơn 360 người tị nạn ở trại Rukban nằm ở khu vực do Mỹ kiểm soát đã được rời đến khu vực do Chính phủ Syria kiểm soát hôm 23/3.

Bên trong trại tị nạn Rukban do Mỹ kiểm soát. Ảnh: The Syrian Observer

Bên trong trại tị nạn Rukban do Mỹ kiểm soát. Ảnh: The Syrian Observer

Những người này đã đến vùng chịu sự kiểm soát của Chính phủ Syria thông qua trạm kiểm soát Jleb.

"Họ đã nhận được sự trợ giúp cần thiết, họ được cung cấp thức ăn và chỗ ở" - ông Kupchishin cho biết.

Theo Thiếu Tướng Viktor Kupchishin, Chính phủ Syria đang vạch ra các kế hoạch đảm bảo an ninh cho tất cả những người đang tị nạn ở trại Rukban.

Tướng Kupchishin cho biết thêm, Ủy ban điều phối chung của Nga và Syria về hồi hương người tị nạn Syria sẽ tổ chức các cuộc tham vấn tại điểm kiểm soát Jleb nhằm dỡ bỏ dần trại tị nạn Rukban.

Ủy ban này sẽ tiến hành họp vào ngày 26/3 và đã mời tham vấn các đại điện của Mỹ, Jordan và các tổ chức quốc tế khác.

Nga và Syria nhiều lần lên tiếng chỉ trích Mỹ kiểm soát hoàn toàn trại tị nạn này và biến nơi đây thành một trong những trại tị nạn có điều kiện tồi tệ ở Syria. Mỹ kiểm soát trại này nhằm các mục tiêu chính trị với Syria và Nga.

Hôm 5/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nhiều bức ảnh được vệ tinh Nga chụp lại cho thấy một nghĩa trang với khoảng 300 ngôi mộ mới xuất hiện gần trại tị nạn Rukban thuộc vùng al-Tanf do quân đội Mỹ kiểm soát ở Syria.

“Một nghĩa trang với 300 ngôi mộ mới đã được phát hiện ở phía nam ngay bên ngoài hàng rào của trại tị nạn Rukban”, TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, đa phần hình ảnh vệ tinh Nga chụp được cách đây vài ngày là khu nghĩa trang và mái nhà của trại tị nạn.

Theo dữ liệu từ vệ tinh Nga, phần lớn các cơ sở hạ tầng ở trại Rukban là những căn lều dựng tạm và hoàn toàn không phù hợp để người dân sống trong giai đoạn mùa đông.

Thậm chí, một số người tị nạn đã phải sống trong những căn lều không có mái che. Điều kiện vệ sinh của khu tị nạn cũng vô cùng tồi tệ với những núi rác nằm ngay sát khu vực sinh sống trong khi các cơ sở trữ lương thực lại không có.

Thực phẩm và các sản phẩm phục vụ cuộc sống người dân ở trại tị nạn Rukban được tiến hành trao đổi trong những khu chợ mini ở các lều tạm và bị phiến quân kiểm soát.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh trại tị nạn Rukban ở vùng al-Tanf do quân đội Mỹ kiểm soát, bị vây quanh bằng hàng rào thép gai và mô đất. Lực lượng phiến quân ở trại tị nạn Rukban do Mỹ kiểm soát còn hạ lệnh không cho bất cứ người nào sống ở khu vực này được ra ngoài.

“Trên thực tế, trại Rukban lâu nay đã bị biến thành khu bắt giữ những con tin”, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

Những người không muốn tị nạn ở Trại Rukban nữa sẽ phải nộp số tiền lớn.

Nga tuyên bố sẽ cùng Syria giải tán dần trại Rukban

Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm quản lý quốc phòng của Nga mới đây cũng thông báo về cuộc họp ngày 26/3 nhằm giải tán một phần trại tị nạn Rukban.

An ninh của cuộc họp vào ngày 26/3 và việc đi thăm của những người tham gia sẽ do Syria kiểm soát với các đơn vị của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Nếu qua căn cứ Al-Tanf dài 55 km sẽ do Mỹ kiểm soát và đảm bảo an toàn cho đoàn.

Ngoài ra, ông Mizintsev còn đề nghị thêm rằng, để đảm bảo an toàn cho đoàn ở khu vực Al-Tanf, các máy bay không người lái và máy bay của VKS Nga và không quân Mỹ sẽ tuần tra chung.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Syria nên thực hiện một số biện pháp nhằm khuyến khích người tị nạn trở về.

Cụ thể, sắc lệnh số 18 về tuyên bố ân xá được ký bởi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã và đang vận hành. Những giấy tờ cần thiết đã được khôi phục, đối với dân số nam đã hoãn phải nhập ngũ cho người trở về.

Ông Mizintsev cũng lưu ý rằng, các hoạt động quy mô lớn đã được triển khai trên toàn thế giới, bao gồm New York, Washington, Geneva và Amman, nhằm thực hiện sáng kiến đưa công dân Syria trở về quê hương và giúp chính phủ Syria khôi phục cuộc sống.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-buoc-phai-nha-mot-phan-trai-rukban-3376960/