Mỹ bối rối vì bị Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích ngay trước thời hạn chót

Ngày 22/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, Mỹ không tuân thủ đầy đủ cam kết được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Đông Bắc Syria hồi tuần trước, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, còn quá sớm để biết liệu thỏa thuận này sẽ thành công hay không.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng, còn quá sớm để biết liệu thỏa thuận này sẽ thành công hay không. (Nguồn: AP)

Theo kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, phát biểu sau khi đạt được thỏa thuận với Nga về việc lực lượng người Kurd rút quân khỏi vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cho biết: "Mỹ không tuân thủ đầy đủ cam kết. Nếu chúng tôi thỏa hiệp, chúng tôi sẽ mở đường cho tổ chức khủng bố".

Trong khi đó, phát biểu tại Quỹ Di sản ở Washington trước hạn chót để lực lượng người Kurd tại miền Bắc Syria rời khỏi khu vực biên giới lúc 19h (giờ GMT, tức 2h sáng 23/10 theo giờ Hà Nội), Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ: “Chắc chắn sẽ có một số tiến triển. Tuy nhiên, đây là một vấn đề phức tạp, khó có thể chắc chắn cũng như chưa thể hoàn toàn xác định được thỏa thuận này có thành công hay không”.

Ngoại trưởng Pompeo nói: “Chúng tôi cho rằng, chúng ta đang ở trong một tình thế tốt hơn”. Dẫn lời Tổng thống Trump, ông Pompeo nhấn mạnh Mỹ cần chứng minh “mối quan hệ hữu hảo mãnh liệt” đối với đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, nếu Ankara tôn trọng lệnh ngừng bắn, "một khi thời hạn 120 giờ kết thúc sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Đó là một cam kết mà chúng tôi sẽ tuân thủ".

Ông không nêu cụ thể thời điểm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cần phải tuân thủ lời hứa, chấm dứt chiến dịch quân sự. Theo quan chức, bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục diễn ra sau thời hạn 120 giờ sẽ khiến Washington kết luận rằng Ankara vi phạm thỏa thuận và không tránh khỏi các lệnh trừng phạt.

Trước đó, Redur Khalil, quan chức hàng đầu thuộc lực lượng người Kurd tại Syria cho biết: "Chúng tôi đã tuân thủ đầy đủ mọi điều kiện trong thỏa thuận ngừng bắn... Chúng tôi đã rút toàn bộ lực lượng quân sự và an ninh ra khỏi khu vực tiến hành chiến dịch quân sự, từ Ras al-Ain ở phía Đông cho tới Tal Abyad ở phía Tây".

Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại miền Bắc Syria sau khi Tổng thống Donald Trump nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một cuộc điện đàm rằng ông sẽ rút quân đội Mỹ đang đồn trú tại một vùng đệm giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Dưới làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, Tổng thống Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ và cử Ngoại trưởng Pompeo tới Ankara. Tại đây, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/10 đã đạt được một thỏa thuận, theo đó YPG sẽ rút khỏi “vùng an toàn” trong vòng 5 ngày.

Thế Việt

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-boi-roi-vi-bi-tho-nhi-ky-chi-trich-ngay-truoc-thoi-han-chot-103166.html