Mỹ bối rối phủ nhận mở lò ấp khủng bố Hasakah

Mỹ phủ nhận đào tạo khủng bố ở al-Hasakah là động thái hiển nhiên. Washington không thể thừa nhận một tội ác động trời như vậy dù có hay không.

Mới đây, Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã lên tiếng phủ nhận thông tin cáo buộc lực lượng này đang đào tạo chiến binh cho các nhóm chiến binh mới trong các trại tị nạn ở tỉnh al-Hasakah (Syria).

Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã nói với Sputnik rằng "Thông tin liên minh đang điều hành một trung tâm đào tạo cho Daesh (ISIS, ISIL) là vô lý".

Lời tuyên bố này của liên minh được đưa ra sau khi Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến tại Syria (do Nga thành lập) đã tố cáo rằng:

Các huấn luyện viên đặc nhiệm Hoa Kỳ đang sử dụng các trại tị nạn ở al-Hasakah để huấn luyện tàn quân khủng bố, nhằm tăng cường lực lượng cho các nhóm phiến quân ''đối lập ôn hòa'' chống lại quân đội Syria.

Theo tuyên bố, những tay súng khủng bố được Hoa Kỳ đào tạo tham gia vào các đơn vị mới của nhóm gọi là "Quân đội Syria mới" (New Syrian Army).

Các chuyên gia đào tạo Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng, sau khi kết thúc khóa học các nhóm chiến binh sẽ được gửi đến miền Nam Syria để chống lại quân đội của chính phủ Syria.

Đặc nhiệm Mỹ làm nhiệm vụ huấn luyện tại Syria

Hầu hết các chiến binh đang được Mỹ đào tạo tại al-Hasakah là tàn quân IS và al-Nusra Front (chi nhánh al-Qaeda ở Syria). Có khoảng 750 tay súng đến từ Raqqa, Deir Ezzor, Al Bukamal và các vùng phía đông của sông Euphrates.

Quân đội Nga gọi kế hoạch của Washington là "một tội ác chiến tranh", vì nó ngăn cản chính phủ Syria thiết lập một hành lang an toàn giúp vận chuyển viện trợ nhân đạo cho người tỵ nạn.

Giới quan sát nhận định, việc Mỹ phủ nhận đào tạo khủng bố ở al-Hasakah là động thái hiển nhiên. Washington không thể thừa nhận một tội ác động trời như vậy dù có hay không.

Tuy nhiên, trước những cuộc đi đêm giữa Mỹ-SDF và IS tại Syria, những thỏa thuận ngầm được công bố, người ta có lẽ sẽ cảm thấy việc Mỹ phủ nhận đào tạo khủng bố chỉ là trò trẻ con.

Trước đó, Washington Post (Mỹ) cũng tiết lộ rằng, chương trình hỗ trợ phe đối lập Syria đã chấm dứt nhưng kế hoạch huấn luyện ''lực lượng chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo'' vẫn tiếp tục hoạt động và đây chính là lỗ hổng của ông Trump, mà CIA đã lợi dụng để tiếp tục âm mưu đen tối của mình.

Hồi đầu tháng 12, các nguồn tin tình báo cho biết, các nhà lãnh đạo và tàn quân của IS vẫn đang được vận chuyển qua các ''hành lang an toàn'' trong các khu vực kiểm soát của SDF, để di chuyển đến những nơi trú ẩn an toàn ở các trại tị nạn mà Mỹ khống chế, nằm dọc biên giới Syria-Jordan.

Trong trại huấn luyện của Hoa Kỳ tại al-Tanf ở miền Nam Syria, tàn quân của IS đang được tập hợp từ khắp khu vực và được phù phép biến thành các tay súng của phe ''đối lập ôn hòa'', được hậu thuẫn của Saudi Arabia và Mỹ, nhằm mở lại mặt trận phía Nam Syria.

Quan chức Syria cáo buộc, các trại này không mở cửa cho các tổ chức cứu trợ hay các tổ chức phi chính phủ khác, bởi chúng chính là nơi Mỹ đang huấn luyện khủng bố và cải tạo 20.000 tay súng khủng bố đã sống sót qua các trận đánh ở Syria và Iraq dưới lốt những người tị nạn.

Để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài suốt 6 năm qua tại Syria, Nga đang cố gắng hỗ trợ chính phủ hợp pháp do Tổng thống Bashar Al-Assad đứng đầu, trong khi các nước phương Tây kiên quyết đòi ông Assad từ chức và hỗ trợ các nhóm đối lập khác nhau để gây hỗn loạn cho Syria, đồng thời kiếm lợi từ chính sự hỗn loạn đó.

Dương Châu

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-boi-roi-phu-nhan-mo-lo-ap-khung-bo-hasakah-3349245/