Mỹ: Bội chi cao kỷ lục

Trong quý IV/2020, ngân sách Chính phủ Mỹ bội chi 213 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước đó, đưa thâm hụt ngân sách lên 573 tỷ USD - mức cao kỷ lục tính theo quý.

Ngày 13/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách nước này đã tăng vọt tới 61% trong 3 tháng đầu tiên của tài khóa 2021, tức quý IV/2020, do tổng chi ngân sách vẫn ở mức cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trước đó, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2020 đã tăng hơn 200% lên 3.100 tỷ USD, cũng là mức cao chưa từng thấy và cao hơn gấp đôi so với mức kỷ lục ghi nhận trước đó. Tổng chi ngân sách trong năm 2020 tăng chủ yếu liên quan các chương trình hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Trong số đó có chương trình hỗ trợ theo Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế (CARES) trị giá 2.200 tỷ USD, được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, chi tiêu giảm dần vào cuối năm khi một số chương trình hết hiệu lực.

Theo số liệu thống kê, chi tiêu của Bộ Lao động Mỹ trong quý IV/2020 đã tăng lên 80 tỷ USD do các chương trình trợ cấp thất nghiệp, so với mức 5 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, các chương trình phân phát thực phẩm cho người nghèo cũng khiến Bộ Nông nghiệp bội chi 19 tỷ USD.

Chủ tịch chi nhánh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Philadelphia, Patrick Harker, mới đây cảnh báo kinh tế Mỹ có thể rơi vào một đợt suy thoái sâu và tăng trưởng âm trong quý I/2021.

Mặc dù nhiều người vẫn đặt kỳ vọng việc tiêm chủng vaccine ngừa dịch COVID-19 sẽ được phổ biến rộng rãi hơn, song ông Harker lưu ý tốc độ tiêm chủng ở Mỹ cho đến nay vẫn gây thất vọng.

Theo ông Harker, gói cứu trợ trị giá khoảng 900 tỷ USD được Quốc hội Mỹ thông qua gần đây sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ vào nửa cuối năm 2021. Ông cho rằng tăng trưởng kinh tế sẽ mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm 2021 và trong năm 2022, trước khi giảm nhẹ vào năm 2023.

Ông Harker cũng lưu ý tiến trình phục hồi của kinh tế Mỹ đang mất đà do sự gia tăng các ca mắc COVID-19 mới trên cả nước trong những tháng gần đây.

Mỹ tiếp tục chứng kiến một ngày có số ca mắc, ca tử vong và cả số người nhập viện vì dịch COVID-19 cao nhất từ trước đến nay.

Theo Fed, kinh tế Mỹ đã suy giảm ở mức kỷ lục 31,4% trong quý II/2020 do tác động của dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa. Hoạt động kinh tế đã phục hồi sau đó khi các doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động kinh doanh thích ứng với tình hình mới và tỉ lệ lây lan dịch COVID-19 được kiểm soát. Tuy nhiên, đà phục hồi trở nên chậm lại vào mùa Thu khi số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/my-boi-chi-cao-ky-luc/419806.vgp