Mỹ bỏ tù kỹ sư gốc Hoa vì 'tuồn' các thông tin bị cấm xuất khẩu về Trung Quốc?

Ngày 18/11, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố, kỹ sư điện người Mỹ gốc Hoa Wei Sun, 49 tuổi, làm việc cho tập đoàn công nghiệp quốc phòng Raytheon đã bị tuyên phạt 38 tháng tù giam sau khi nhận tội vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Kỹ sư điện người Mỹ gốc Hoa làm việc cho Raytheon đã bị tuyên phạt 38 tháng tù giam vì cố ý chuyển các dữ liệu cho phía Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu, vi phạm luật pháp Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Kỹ sư điện người Mỹ gốc Hoa làm việc cho Raytheon đã bị tuyên phạt 38 tháng tù giam vì cố ý chuyển các dữ liệu cho phía Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu, vi phạm luật pháp Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo bộ trên, ông Wei Sun đã làm việc cho chi nhánh của tập đoàn Raytheon ở Tucson, bang Arizona, trong 10 năm. Trong khoảng thời gian này, ông Wei Sun được cấp quyền truy cập vào các thông tin công nghệ quốc phòng, vốn bị cấm xuất khẩu theo luật và các quy định kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ và quốc tế.

Các công tố viên khẳng định, từ tháng 12/2018 đến tháng 11/2019, trong chuyến du lịch cá nhân đến Trung Quốc, ông này đã mang theo các thông tin kỹ thuật không bí mật trong một chiếc máy tính của Raytheon, trong đó có tài liệu liên quan đến hệ thống dẫn đường cho tên lửa, vốn nằm trong phạm vi kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Ông Sun Wei đã cố ý chuyển giao những dữ liệu này cho phía Trung Quốc mà không có giấy phép xuất khẩu, qua đó vi phạm luật pháp và các quy định của Mỹ.

Kỹ sư gốc Hoa này là trường hợp mới nhất trong danh sách khởi tố ngày càng dài của chính quyền Tổng thống Donald Trump liên quan đến những cáo buộc về hoạt động gián điệp và đánh cắp công nghệ của Trung Quốc.

Cùng ngày, một quan chức đã xác nhận một báo cáo được trang mạng Axios đăng tải cho biết, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ John Ratcliffe đang lên kế hoạch sớm đưa ra “mô tả rất chi tiết” các phát hiện tình báo của Mỹ về những hành động mà báo cáo cho là "ghê tởm" của Trung Quốc bên trong lãnh thổ Mỹ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-bo-tu-ky-su-goc-hoa-vi-tuon-cac-thong-tin-bi-cam-xuat-khau-ve-trung-quoc-129511.html