Mỹ bỏ 2 tỷ USD mua vaccine, Nga chưa nhận thành quả

Nga chưa để lộ về khả năng tiêm vaccine COVID-19 rộng rãi, Mỹ thẳng tay vung 2 tỷ USD mua vaccine tiêm miễn phí cho dân.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây phát đi thông điệp sẽ trả cho hãng Pfizer và BioNTech gần 2 tỷ USD để mua 100 triệu liều vaccine chống virus corona chủng mới nếu thử nghiệm thành công.

Mỹ sẽ chi 2 tỷ USD để ngừa COVID-19.

Mỹ sẽ chi 2 tỷ USD để ngừa COVID-19.

CNBC cho biết đây là thỏa thuận mua vaccine lớn nhất từ trước đến nay của chính phủ Mỹ. Theo thỏa thuận, Bộ Y tế Mỹ có thể mua thêm 500 triệu liều vaccine. Hãng dược Đức BioNTech và đại gia Pfizer đang chung tay phát triển 4 loại vaccine.

Bộ Y tế Mỹ cho biết nếu một trong số 4 loại vaccine này được thử nghiệm thành công, Pfizer sẽ lập tức phân phối sản phẩm tới mọi ngóc ngách của nước Mỹ theo sự điều phối của chính phủ.

"Người dân Mỹ sẽ không phải trả phí để được tiêm vaccine", Bộ Y tế nhấn mạnh.

Trước đó, Pfizer và BioNTech cho biết sẽ thực hiện cuộc thử nghiệm vaccine với 30.000 người vào cuối tháng này nếu được cơ quan quản lý Mỹ cấp phép.

Hồi đầu tháng, hai công ty công bố dữ liệu sơ bộ về vaccine BNT162b1, được đánh giá là có nhiều tiềm năng nhất trong số 4 vaccine đang được nghiên cứu.

Thông tin này mang tới nhiều hy vọng cho người dân Mỹ bởi việc tìm ra và sản xuất hàng loạt vaccine COVID-19 an toàn đã là một thành công vang dội, trong khi lại còn được tiêm miễn phí.

Trong khi đó, tại Nga, nơi tuyên bố đã hoàn thành thử nghiệm cuối cùng cho vaccine COVID-19 thì chưa để lộ thông tin nào về việc tiêm miễn phí hay hỗ trợ cho người dân được tiêm vaccine do Nga chế tạo hay không.

Hôm 20/7, Bộ Quốc phòng Nga phối hợp Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và Vi trùng học quốc gia mang tên V.I. Gamalei đã hoàn thành thành công giai đoạn thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2, với sự tham gia của 20 tình nguyện viên tại Bệnh viện lâm sàng quân đội N.N.Burdenko.

Kiểm tra sức khỏe các tình nguyện viên trước khi xuất viện. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Trong một buổi phỏng vấn với tờ báo Krasnaya Zvezda (Sao đỏ), Giám đốc Viện nghiên cứu bức xạ, hóa học và phòng thủ sinh học Trung ương số 48, (trực thuộc Lực lượng vũ trang Nga), Viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm khoa học Nga (RAN), Tiến sĩ sinh học, Đại tá Sergei Borisevich cho biết: “Để xác nhận hiệu quả tích cực, an toàn và khả năng dung nạp của vaccine, tất cả các tình nguyện viên vào ngày thứ 42, sau lần tiêm chủng đầu tiên sẽ phải tiến hành xét nghiệm kiểm tra máu lần nữa”.

Hiện, các dữ liệu thu được trong các thử nghiệm sẽ được chuyển đến Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và Vi trùng học quốc gia để phân tích, đánh giá, lập báo cáo tổng hợp các kết quả và chuẩn bị cho việc đăng ký vaccine cấp nhà nước.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định các thử nghiệm vaccine đều được thực hiện trên cơ sở hoàn toàn tuân thủ luật pháp cũng như các phương pháp khoa học hiện hành, không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu, thử nghiệm.

Theo kế hoạch, vaccine ngừa Covid-19 của Nga có thể được đưa ra thị trường vào giữa tháng 8 tới.

Kế hoạch như vậy được cho là dẫn đầu thế giới cho tới nay. Nhưng Điện Kremlin vẫn chưa hé lộ điều gì về kế hoạch tiêm chủng rộng rãi vaccine này.

Người phát ngôn Điện Kremlin mới đây phản bác việc ông cùng một số lãnh đạo Nga đã được thử nghiệm vaccine COVID-19. Ông nói rằng bản thân ông không cần vaccine cho mình vì ông đã khỏi bệnh.

“Khi có vaccine, trước tiên, nó sẽ có được dành cho những người cần nhất, là những người trong nhóm nguy cơ”, ông Peskov cho hay.

Quan chức Điện Kremlin cũng cho hay kết quả của các nhà nghiên cứu Nga đang phát triển vaccine chống lại Covid-19 rất hứa hẹn nhưng công việc của họ vẫn chưa được hoàn tất và còn quá sớm để nói về việc tiêm phòng.

Quế Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-bo-2-ty-usd-mua-vaccine-nga-chua-nhan-thanh-qua-3414998/