Mỹ biết trước căn cứ không quân ở Iraq sẽ bị tấn công

Lính Mỹ tại căn cứ không quân Al-Asad ở Iran biết trước Iran sẽ tấn công nên xuống hầm ngầm trú ẩn 2 tiếng rưỡi trước khi tên lửa dội xuống căn cứ hôm 8/1, đoàn phóng viên Mỹ được kể khi đến thăm khu vực bị thiệt hại trong đợt không kích.

Trung tá Mỹ Staci Colemsan nói rằng, thật thần kỳ khi không có thương vong tại Al-Asad. Ảnh: CNN.

Trung tá Mỹ Staci Colemsan nói rằng, thật thần kỳ khi không có thương vong tại Al-Asad. Ảnh: CNN.

Hầu hết binh sĩ Mỹ đã ra khỏi căn cứ hoặc trú ẩn trong boong-ke vào lúc 11 giờ đêm 7/1 (giờ địa phương), trước khi quả tên lửa đầu tiên bắn trúng căn cứ không quân Al-Asad lúc 1h30 sáng 8/1, các sĩ quan Mỹ nói trong chuyến thăm đầu tiên của các phóng viên tới căn cứ.

Cuộc không kích kéo dài khoảng 2 giờ, chỉ nhằm vào các khu vực của Mỹ thuộc căn cứ không quân, không nhằm vào các khu vực của Iraq.

Các sĩ quan Mỹ nói rằng, điều thần kỳ là không có thương vong tại khu vực không kích; các quả tên lửa rơi cách các hầm ngầm chỉ vài mét.

Một hầm ngầm tại căn cứ không quân Al-Asad – nơi quân nhân Mỹ trú ẩn trong đợt không kích của Iran. Ảnh: CNN.

Đây là lần đầu tiên quân nhân tại căn cứ không quân nói chi tiết về khoảng thời gian trước khi bị không kích; họ có đủ thời gian xuống hầm ngầm nhưng không biết trước bản chất cuộc tấn công là gì, CNN đưa tin ngày 12/1.

Ngày 8/1, Iran phóng tên lửa vào 2 căn cứ quân sự ở Iraq – nơi có quân Mỹ đồn trú, để trả đũa Mỹ dùng máy bay không người lái phóng tên lửa vào xe chở tư lệnh Iran Qassem Soleimani tại sân bay quốc tế Baghdad hồi đầu tháng này.

Thủ tướng Iraq Adil Abdul Mahdi nói rằng, Iran đã gửi thông điệp chính thức bằng lời nói cho phía Iraq rằng, một cuộc tấn công “đã bắt đầu hoặc sắp bắt đầu” nhằm vào các địa điểm quân sự Mỹ không được tiết lộ.

Một nguồn tin ngoại giao Ả rập nói với CNN rằng, Iraq cảnh báo trước cho Mỹ về “căn cứ nào sẽ bị tấn công” sau khi quan chức Iran gửi thông điệp miệng.

Vụ tấn công đầu tiên diễn ra lúc 1h34 sáng, tạm dừng 15 phút rồi tiếp tục. Hai đợt tên lửa phóng đi trong vòng 2 giờ sau đó.

Lúc bình minh, các quân nhân Mỹ rời khỏi boong-ke, thấy căn cứ bị hư hại.

Nơi ở của lính Mỹ tại Al-Asad tơi tả sau khi trúng tên lửa Iran. Ảnh: CNN.

Căn cứ không quân Al-Asad

Căn cứ không quân Al-Asad air base, nơi có lính Mỹ đồn trú, là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất và lâu đời nhất ở Iraq.

Căn cứ nằm ở tỉnh Anbar – điểm nóng hoạt động của IS ở miền tây Iraq giai đoạn 2014-2017. Anbar là nơi khởi nguồn chủ nghĩa cực đoan Sunni, hậu quả của việc Mỹ xâm lược Iraq năm 2003, CNN đưa tin.

Tháng 12/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm binh sĩ tại Al-Asad. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence thăm căn cứ này một năm sau đó để tổ chức Lễ Tạ ơn cùng khoảng 150 quân nhân.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq giảm mạnh từ năm 2003. Lúc đỉnh điểm, Mỹ có 170.000 quân ở Iraq. Năm 2011, ông Barack Obama rút lực lượng Mỹ khỏi Iraq.

Khoảng 5.000 quân Mỹ được triển khai tại Iraq vào năm 2014 theo đề nghị của chính phủ Iraq (họ cần Mỹ hỗ trợ chống IS). Kể từ đó, quân số Mỹ tại Iran gần như không thay đổi.

Máy bay tại căn cứ không quân Al-Asad. Ảnh: US Air Force.

Thái An

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/my-biet-truoc-can-cu-khong-quan-o-iraq-se-bi-tan-cong-1508391.tpo