Mỹ bị yêu cầu phải dẫn độ 2 người liên quan đến cựu Chủ tịch Nissan

Nhật Bản yêu cầu Mỹ dẫn độ 2 công dân Hoa Kỳ hiện đang bị bắt vì tình nghi giúp đỡ cựu Chủ tịch Nissan Motor - ông Carlos Ghosn.

Ông Carlos Ghosn

Ông Carlos Ghosn

Chủ tịch Nissan là người đã bỏ trốn khỏi Nhật Bản trong thời gian bảo lãnh.

Hồi tháng 5, giới chức Mỹ đã bắt giữ Michael Taylor và con trai ông này là Peter Taylor do nghi ngờ tham gia vào việc đưa ông Ghosn trốn đến Lebanon trên một chiếc máy bay riêng.

Theo tài liệu do một tòa án ở Massachusetts công bố vào cuối tuần qua, yêu cầu của Nhật Bản dựa trên hiệp định dẫn độ giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng nếu tòa án quyết định cho phép dẫn độ 2 người nói trên sang Nhật Bản trong những ngày tới.

Các luật sư của gia đình Taylor đang yêu cầu thả thân chủ của mình. Họ lập luận rằng, hành động của thân chủ không phạm pháp vì tại Nhật Bản, trốn trong thời gian bảo lãnh không phải là tội.

H.B

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/my-bi-yeu-cau-phai-dan-do-2-nguoi-lien-quan-den-cuu-chu-tich-nissan-d471021.html