Mỹ bị tố làm chết dân thường, Nga diệt 88.000 phiến quân

Mặt trận Deir ez-Zor, tỉnh Raqqa là nơi ghi đậm dấu ấn Mỹ không kích làm chết dân thường.

Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) dẫn các nguồn tin địa phương đưa tin, ít nhất 62 thường dân ở Deir ez-Zor đã thiệt mạng trong những vụ không kích của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Mỹ lại bị tố không kích dân thường ở Deir ez-Zor

Mỹ lại bị tố không kích dân thường ở Deir ez-Zor

"62 thường dân thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong vụ tấn công của máy bay liên minh quốc tế dội bom xuống các làng Al-Sousse và Al-Bubadran ở phía đông tỉnh Deir ez-Zor" - hãng thông tấn cho biết.

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (trụ sở tại London) cho biết ít nhất 32 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ 24 giờ qua.

Hiện Mỹ chưa lên tiếng về việc này.

Cuộc không kích diễn ra gần 1 tháng sau khi Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cam kết binh sĩ Mỹ sẽ duy trì hiện diện ở Syria nếu có bất kỳ lực lượng nào liên quan đến Iran hoạt động ở đó.

Bộ Ngoại giao Syria đã lập tức gửi bức thư tới Liên Hiệp Quốc, kêu gọi một cuộc thanh sát về những cuộc không kích do Mỹ tiến hành ở Deir ez-Zor.

Bộ này cáo buộc Liên minh do Mỹ dẫn đầu vi phạm luật pháp quốc tế và giết hại thường dân, nhấn mạnh Mỹ không chống khủng bố ở Syria.

Dasmascus nhấn mạnh, Liên Hiệp Quốc cần tiến hành cuộc điều tra về vụ không kích làm chết dân thường ở Deir ez-Zor khiến 62 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Vụ việc lần này là lần thứ hai trong tháng qua khi liên quân quốc tế bị tố đã thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào thị trấn Hajin thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Hôm 18/10, liên quân Mỹ bị tố đã dùng bom phốt-pho trắng - loại vũ khí hóa học bị cấm theo các công ước quốc tế, trong cuộc tấn công này.

Truyền thông địa phương không cung cấp thông tin chi tiết về đợt không kích, nhưng khẳng định nó được tiến hành với lý do tiêu diệt phiến quân IS, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu chưa bình luận về cáo buộc của Syria. Hồi tháng trước, quân đội Nga cũng tố cáo hai tiêm kích F-15 Mỹ sử dụng bom phốt pho trắng để tấn công thị trấn Hajin, nhưng Lầu Năm Góc bác bỏ thông tin này.

Không chỉ ở Deir ez-Zor mà ngay cả ở khu vực đã được giải phóng như Raqqa, nhiều ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người đã vạch trần những vụ tấn công làm chết dân thường của liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu tại một diễn đàn ở Singapore hôm 20/10 cho hay, Nga đã thực hiện hơn 40.000 vụ đánh bom, đánh trúng 120.000 mục tiêu nhằm vào cơ sở hạ tầng của "khủng bố" và đã tiêu diệt tổng số hơn 87.500 phiến quân.

"Trong quá trình hoạt động, tổng số hơn 87.500 phiến quân đã bị tiêu diệt, 1.411 khu dân cư và hơn 95% lãnh thổ Syria được giải phóng" - Bộ trưởng Shoigu nhận xét.

Trước khi nội chiến nổ ra, Syria là quốc gia có chủ quyền với diện tích hơn 185.000 km2, do chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad lãnh đạo. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy khởi phát từ phong trào Mùa xuân Arab đã làm chiến sự bùng nổ và kéo dài suốt 7 năm, tạo điều kiện cho các nhóm Hồi giáo cực đoan trỗi dậy và tranh giành quyền kiểm soát địa bàn.

Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho hay gần 365.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở Syria.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-bi-to-lam-chet-dan-thuong-nga-diet-88000-phien-quan-3367662/