Mỹ bí mật chuyển giao thêm hệ thống phòng không Patriot cho Israel

Washington đã bí mật can thiệp vào cuộc xung đột Palestine-Israel bằng cách cung cấp cho Israel hệ thống phòng không bổ sung.

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố công khai rằng Mỹ sẽ không can thiệp vào cuộc xung đột vũ trang giữa người Palestine và Israel, quân đội Mỹ đã bí mật chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Israel, vì vũ khí của Israel đơn giản là không đủ. để đẩy lùi các cuộc tấn công.

“Máy bay C-17 của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Tel Aviv của thủ đô. Hãng thông tấn Iran Mehrnews đưa tin, Washington dường như đã dựng một đường không vận chuyển vũ khí bí mật cho Israel. Rõ ràng, chiếc máy bay đang bí mật chở một lượng lớn hàng hóa - quân tiếp viện cho quân đội Do Thái. C-17 khởi hành từ Căn cứ Không quân Ramstein ở bang Rhineland-Palatinate của Đức vào tối thứ Năm và đến Sân bay Ben Gurion vào sáng thứ Sáu. Sau khi dỡ hàng, chiếc máy bay vận tải quân sự khổng lồ của Mỹ đã cất cánh và quay trở lại Căn cứ Ramstein".

Mỹ bí mật chuyển thêm vũ khí cho Israel. Ảnh minh họa.

Mỹ bí mật chuyển thêm vũ khí cho Israel. Ảnh minh họa.

Các quan chức Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin này. Điều đáng chú ý là trong khi máy bay vận tải của Không quân Mỹ đến Israel, hàng trăm quả rocket đã được bắn vào lãnh thổ Israel, các hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel phải hoạt động rất vất vả.

Đáng chú ý là sau khi tung ra những thông tin như vậy, Trung Quốc tuyên bố nếu cuộc điều tra cho thấy Mỹ can thiệp vào cuộc xung đột Palestine-Israel thì Trung Quốc sẽ sẵn sàng cung cấp sự trợ giúp cần thiết cho Dải Gaza, rõ ràng, việc cung cấp vũ khí cũng có ý nghĩa .

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/my-bi-mat-chuyen-giao-them-he-thong-phong-khong-patriot-cho-israel/20210517095519825