Mỹ: Bệnh nhân yếu ớt nằm trên giường, bác sĩ 'tranh thủ' sờ ngực

Mức phạt được đưa ra cho bác sĩ đã khiến các luật sư bất ngờ.

Một bác sĩ vừa bị kết tội lạm dụng tình dục bệnh nhân tại bệnh viện Ben Taub, thành phố Houston, vào năm 2013

Một bác sĩ người Mỹ bị kết tội tấn công tình dục một bệnh nhân hen suyễn trên giường bệnh sẽ không phải ngồi tù, tờ Guardian đưa tin. Thay vào đó, bác sĩ Shafeeq Sheikh, 46 tuổi, sẽ bị 10 năm quản chế.

Mức phạt này đang khiến các luật sư bào chữa bất ngờ và lực lượng thực thi pháp luật thất vọng. Một nhóm ủng hộ các nạn nhận bị lạm dụng tình dục cũng cảm thấy lo ngại khi mức án được đưa ra.

Nạn nhân nói rằng cô không bình luận về mức án và muốn để tất cả quá khứ phía sau.

Sheikh bị kết án vào thứ 6 tuần trước, một ngày sau khi bị kết tội.

Sheikh thừa nhận tại phiên tòa rằng ông ta đã có tiếp xúc tình dục với người phụ nữ trong ca trực đêm tại bệnh viện Ben Taub, thành phố Houston, vào năm 2013. Nhưng Sheikh khẳng định đó là quan hệ đồng thuận.

Vào thời điểm đó, Sheikh không phải là người chịu trách nhiệm chữa trị cho nữ bệnh nhân.

Các công tố viên cho biết nữ bệnh nhân lúc đó rất yếu đuối, bị đau đớn và đang phải điều trị sau nhiều cơn hen suyễn cấp tính.

Nạn nhân, hiện 32 tuổi, cho biết bác sĩ đã đến bên giường bệnh của cô trong bóng tối và bắt đầu sờ ngực cô trong khi khám ngực.

Cô cho biết mình cố gắng bấm nút gọi y tá nhưng nút này bị vô hiệu quá. Người đàn ông sau đó trở lại hai lần và tiếp tục tấn công tình dục cô.

Các công tố viên cho rằng Sheikh nên nhận án tù nhưng nói rằng họ tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn.

Sheikh mất giấy phép hành nghề y và bị ghi danh là người phạm tội tình dục.

Sheikh từ chối bình luận sau tuyên án. Luật sư của ông ta, Stanley Schneider, yêu cầu bồi thẩm đoàn nhân từ với người đàn ông đã có vợ con và chưa từng phạm trọng tội.

Schneider nói với hội thẩm rằng giấc mơ trở thành bác sĩ của Sheikh "đã bị phá vỡ bởi chính hành vi của ông ta".

Trà My - The Guardian

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/my-benh-nhan-yeu-ot-nam-tren-giuong-bac-si-tranh-thu-so-nguc-905548.html