Mỹ bày tỏ ủng hộ Lithuania trước sự 'chèn ép' của Trung Quốc

Trong cuộc điện đàm với Phó Chủ tịch Liên minh châu Âu Valdis Dombrovskis ngày 7/1, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Lithuania và Liên minh châu Âu (EU) khi phải đối mặt với 'sự chèn ép kinh tế' của Trung Quốc.

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai. (Ảnh: Reuters)

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai. (Ảnh: Reuters)

Lithuania đang chịu sức ép lớn của Trung Quốc để phải đảo ngược quyết định cho phép sử dụng tên gọi Đài Loan (Trung Quốc) cho văn phòng đại diện ở Vinius.

Trung Quốc đã triệu đại sứ tại Lithuania về nước và hạ cấp quan hệ ngoại giao với quốc gia nhỏ bé của châu Âu, đồng thời gây áp lực với các công ty Đức như hãng linh kiện ô tô Continental để họ dừng mua các sản phẩm của Lithuania. Các kiện hàng của Lithuania vào Trung Quốc cũng bị chặn.

“Đại sứ Tai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với EU và các quốc gia thành viên để giải quyết hành vi chèn ép ngoại giao và kinh tế thông qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm Hội đồng Thương mại và kỹ thuật Mỹ - EU”, Văn phòng Thương mại Mỹ cho biết trong thông cáo. Hội đồng này là cơ chế hợp tác mới mà Mỹ và EU lập ra từ tháng 9 năm ngoái để cải thiện quan hệ xuyên Đại Tây dương và cạnh tranh tốt hơn với Trung Quốc.

Bà Tai và ông Dombrovskis, người đang phụ trách vấn đề thương mại của EU, cũng đã bàn về việc hợp tác để giải quyết “năng lực sản xuất dư thừa phi thị trường trên toàn cầu” trong các ngành thép và nhôm, hàm ý nói đến việc Trung Quốc sản xuất quá nhiều những mặt hàng này khiến thị trường thế giới “ngập lụt”.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-bay-to-ung-ho-lithuania-truoc-su-chen-ep-cua-trung-quoc-post1407926.tpo