Mỹ bày tỏ sự "bất mãn" với các phi vụ của máy bay Nga ở Baltic

Lầu Năm Góc đã bày tỏ sự phản đối về các sự cố gần đây giữa máy bay Nga và tàu khu trục Mỹ trên Biển Baltic tới Moscow.

RIA Novosti ngày 21/4 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Geoff Davis cho biết: "tôi có thể nói rằng chúng tôi đã mở các kênh liên lạc và đã truyền tải sự không hài lòng của chúng tôi đối với hành vi của họ".

Su-27. Ảnh Rian

"Chúng tôi không có chiến tranh với Nga, chúng tôi không có lý do để nghĩ rằng họ sẽ tấn công các tàu của chúng tôi," ông Davis nhấn mạnh thêm.

Chỉ huy tàu, có quyền tự bảo vệ mình, phải quyết định một cách nhanh chóng và chính xác: "Chúng tôi không muốn nó là một sai lầm trong tính toán, dựa trên hành vi sai trái của họ", ông nói thêm.

Ngày 13/4, truyền thông Mỹ dẫn tuyên bố của Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ (EUCOM) cho biết, những chiếc Su-24 và trực thăng Ka-27 của Nga đã bay sát tàu Donald Cook trên biển Baltic ở khoảng cách 30 mét.

Bình luận về vụ việc, Nhà Trắng nói rằng sự cố "trái với tiêu chuẩn nghiệp vụ của lực lượng quân sự ở gần nhau trong vùng biển quốc tế và không phận quốc tế." Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đã đưa ra phản đối chính thức của Mỹ về vụ việc.

Tiến đó, ngày 16/4, EUCOM ra tuyên bố nói rằng máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn máy bay do thám RC-135 của Mỹ trên bầu trời vùng biển Baltic. Vụ việc xảy ra vào ngày 14/4, trong đó Su-27 "thực hiện một hành động hiếu chiến" bằng cách bay ở khoảng cách khoảng 15 mét từ cánh của RC-135 khi nó di chuyển trên vùng biển trung lập và không gồm không phận của Nga.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các máy bay Nga thực hiện các chuyến bay phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Hoàng Hải

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/my-bay-to-su-bat-man-voi-cac-phi-vu-cua-may-bay-nga-o-baltic-a237435.html