Mỹ bắt người Iraq âm mưu ám sát cựu Tổng thống Bush

Ngày 24/5, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một người đàn ông Iraq đã xin tị nạn chính trị ở Mỹ với âm mưu ám sát cựu Tổng thống George W. Bush.

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush. (Ảnh: Fox)

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush. (Ảnh: Fox)

Shihab Ahmed Shihab, 52 tuổi, nói với một đặc vụ ngầm của FBI rằng ông ta muốn đưa ít nhất 4 người Iraq khác vào Mỹ qua biên giới Mexico để thực hiện âm mưu ám sát, tài liệu được FBI nộp lên tòa án liên bang ở Ohio cho biết.

Hai người trong nhóm của Shihab là cựu đặc vụ tình báo của Iraq, những người còn lại là thành viên của tổ chức khủng bố IS và nhóm al-Raed có căn cứ chính ở Qatar.

Shihab nói với người của FBI rằng ông ta muốn ám sát cựu Tổng thống Bush, người đã quyết định mở cuộc tấn công xâm lược Iraq năm 2003, “vì họ cảm thấy rằng ông ấy phải chịu trách nhiệm cho việc giết hại nhiều người Iraq và chia cắt toàn bộ đất nước Iraq”, tài liệu của tòa án viết.

Shihab nói với người của FBI rằng ông ta là anh/em họ của cựu thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Shihab bị bắt hôm 24/5 và bị buộc tội về nhập cư, hỗ trợ và tiếp tay cho âm mưu ám sát cựu lãnh đạo Mỹ.

Sống ở Columbus, Shihab và người của FBI đã đến khảo sát các địa điểm liên quan đến ông Bush ở Dallas, Texas, và bàn về cách mua súng, mua đồng phục an ninh và xe để thực hiện kế hoạch.

Shihab cũng đề nghị giúp một đặc vụ ngầm khác của FBI đưa gia đình đến Mỹ với giá hàng chục ngàn đô la.

Shihab đến Mỹ bằng visa du khách từ tháng 9/2020 và xin tị nạn vào tháng 3/2021, sau khi visa hết hạn.

Bình Giang

Theo AP

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/my-bat-nguoi-iraq-am-muu-am-sat-cuu-tong-thong-bush-post1441011.tpo